XEM CLIP:

Cụ thể, ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Cầm đầu đường dây là hai cha con Lê Văn Nam (SN 1968), Lê Cao Cường (SN 1990). Theo cơ quan điều tra, Lê Văn Nam là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự.

Thời gian gần đây, Công an huyện Thạch Hà phát hiện một ổ nhóm đánh bạc tinh vi trên địa bàn. Lê Văn Nam cùng con trai là Lê Cao Cường thường tụ tập các con bạc, tổ chức đánh bạc tại nhà riêng ở thị trấn Thạch Hà và lưu động tại nhiều địa điểm khác nhau.

Ổ nhóm đánh bạc tại nhà ông Lê Văn Nam. Ảnh Công an cung cấp

Để qua mắt lực lượng chức năng, khu vực đánh bạc được bố trí kiên cố, thông qua nhiều lớp cửa sắt, lắp hệ thống camera, bố trí người canh gác, hoạt động một khoảng thời gian từ 1,5 giờ đến 2 giờ đồng hồ, sau đó thay đổi địa điểm.

Ngày 17/2, Công an huyện Thạch Hà đã huy động 30 cán bộ, chiến sỹ đột kích vào địa điểm đánh bạc tại nhà riêng của Lê Văn Nam, bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. 

Lê Văn Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp

Tại hiện trường, công an thu giữ số tiền hơn 300 triệu đồng, 12 điện thoại di động, 1 xe ô tô 7 chỗ, 1 thiết bị điều chỉnh con vị cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Thiết bị đánh bạc mà đối tượng Lê Văn Nam sử dụng để điều khiển con vị. Ảnh Công an cung cấp

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Văn Nam là đối tượng cầm đầu. Ngoài việc tổ chức đánh bạc, Nam còn cho các con bạc vay tiền, thu tiền lãi, lấy tiền hồ. Đặc biệt, Lê Văn Nam còn sử dụng hình thức đánh bạc “bịp” bằng cách gắn thiết bị điện tử giúp đối tượng biết trước kết quả con vị trong mỗi lần xóc đĩa, để lừa các con bạc trong quá trình chơi.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.