Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, gần đây Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk liên tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều người dân và doanh nghiệp tố cáo một đối tượng gọi điện thoại tự xưng là CSGT hoặc Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) để lừa đảo, chiếm đoạt tiền. 

Hùng bị bắt giữ sau khi lừa đảo hàng chục người dân (Ảnh - CACC)

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng làm rõ đối tượng trên là Lê Minh Hùng (37 tuổi) ngụ tại xã Cư Ebur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, Hùng đã trốn sang tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Đến ngày 10/2, một tổ công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với lực lượng Biên phòng tỉnh Long An và Công an tỉnh Svay Riêng bắt giữ đối tượng Hùng.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, do thua cá độ bóng đá nên giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 20 người với tổng số tiền trên 150 triệu đồng.