Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chiều nay (12/8) cho hay, lực lượng cảnh sát hình sự vừa bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Nhân (SN 2001), Mai Hoàng Phước (tên thường gọi là Ty, SN 2001), Nguyễn Đức Chí Dũng (SN 2000), tất cả cùng ngụ TP Thủ Dầu Một để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Thành Nhân bị công an bắt giữ - Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, vào rạng sáng 12/8, sau khi nhậu xong, Mai Hoàng Phước (tên thường gọi là Ty, SN 2001), Nguyễn Thành Nhân (SN 2001), Nguyễn Đức Chí Dũng (SN 2000) và Nguyễn Minh Dũng (SN 2000, cùng ngụ TP Thủ Dầu Một) rủ nhau đi tìm cửa hàng bánh trung thu để đập phá và chiếm đoạt bánh, chia nhau sử dụng. 

Sau đó, Phước điều khiển xe ô tô về nhà lấy một cây mã tấu rồi quay lại chở theo Nguyễn Thành Nhân, còn Nguyễn Đức Chí Dũng chở theo Nguyễn Minh Dũng trên xe máy đi quanh các tuyến đường để tìm cửa hàng bánh.

Khi đến trước cửa hàng bánh trung thu nằm trên quốc lộ 13 (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một), cả nhóm xuống xe kéo đổ bạt che phía trước, riêng Nhân lấy mã tấu đe dọa nhân viên rồi lấy 5 hộp bánh trung thu, sau đó rời khỏi hiện trường.

Qua truy xét, đến trưa cùng ngày công an đã bắt giữ đối với Phước, Nhân, Dũng, còn Nguyễn Minh Dũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an phát hiện một số hung khí và tang vật gây án; ngoài ra cả 3 đối tượng cùng dương tính với chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng gần 3h sáng cùng ngày, khi 2 nhân viên đang ngủ trong quầy bánh trung thu vỉa hè trên quốc lộ 13 (thuộc phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một) thì một nhóm thanh niên cầm kiếm xông vào, giật phăng tấm bạt che phía trước, uy hiếp nhân viên bên trong.

Tại đây, một thanh niên lớn tiếng chửi bới, đe dọa yêu cầu phải đưa cho nhóm này nhiều hộp bánh trung về để “biếu cho người ta”, đồng thời yêu cầu nhân viên phải gói bánh vào túi xách cho lịch sự.

Trước khi đi, thanh niên này còn nói to: "Nói chủ tiệm cho anh Ty Thủ Dầu Một vài hộp bánh về đi biếu người ta”.