Sáng 6/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt giam đối với ông Nguyễn Văn Sang (51 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) về hành vi “Rửa tiền”.

Ông Sang là nguyên cán bộ Công an ở tỉnh An Giang.

{keywords}
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Sang. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo cơ quan công an, đây là động thái mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “rửa tiền" liên quan đến bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, tức Mười Tường, ở huyện An Phú).

Theo Công an tỉnh An Giang, bị can Sang đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của bà trùm Mười Tường.

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của bị can Sang và thu giữ tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

{keywords}

Bị can Nguyễn Văn Sang đang ghi ý kiến của mình sau khi nhận quyết định khởi tố về tội “Rửa tiền”. Ảnh: Nghiêm Túc

Hồi tháng 10/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Văn Võ (53 tuổi, ngụ huyện Châu Phú), nguyên cán bộ Công an để điều tra hành vi “rửa tiền”.

Theo cơ quan công an, ông Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Mười Tường phạm tội mà có.

Như vậy, liên quan đến vụ án của bà trùm buôn lậu Mười Tường đến nay đã có 2 nguyên cán bộ công an bị khởi tố, bắt giam.

Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra vụ án.

Thiện Chí 

Bà 'trùm' buôn lậu khét tiếng miền Tây và những phi vụ ‘cực khủng'

Bà 'trùm' buôn lậu khét tiếng miền Tây và những phi vụ ‘cực khủng'

Bị can Mười Tường được xem là bà "trùm" buôn lậu lớn nhất ở miền Tây khi có nhiều đàn em, chân rết, thực hiện những phi vụ “cực khủng”.