Ngày 14/3, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa có lệnh tạm giam 3 tháng đối với ông Phạm Ngọc Phượng (53 tuổi, trú TP Quảng Ngãi) - Giám đốc Trung tâm pháp y Quảng Ngãi (trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi), để điều tra hành vi “nhận hối lộ”.

Trước đó, ngày 25/2, Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao đã tạm giữ khẩn cấp ông Phượng về hành vi “nhận hối lộ”. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phượng.

Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: N.H.

Nguyên nhân ban đầu bắt giữ ông Phượng, bởi ông này đã nhận tiền để làm sai lệch kết quả giám định pháp y liên quan đến một vụ án. 

Trước đó, năm 2016, ông Phượng được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. Đây là nơi có chức năng giám định pháp y, giám định thương tích khi có quyết định trưng cầu giám định của cơ quan Cảnh sát điều tra.

Hiện Sở Y tế Quảng Ngãi đã phân công ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế tạm thời phụ trách điều hành trung tâm từ ngày 10/3/2023.