Chiều nay 21/7, một nguồn tin của VietNamNet cho biết, lực lượng công an đã bắt được 3 đối tượng truy nã đặc biệt trong vụ tấn công trụ sở 2 xã ở Đắk Lắk.

Đối tượng Y Khinh Liêng. Ảnh: CACC

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Y Khing Liêng (31 tuổi, dân tộc Ê Đê, trú xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, Đắk Lắk), Nay Dương (55 tuổi, trú buôn Ea KLok, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) và Y Hoăl Êban (53 tuổi, trú tại buôn Mấp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar, Đắk Lắk).

Lực lượng Công an huyện Cư Kuin đã phát hiện 3 đối tượng nói trên đang trốn tại một khu rẫy vắng ở đồi Độc Lập thuộc thôn Kniet, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Công an đã nhanh chóng vây ráp và bắt giữ được 3 người này, thu 1 khẩu súng cùng hàng trăm viên đạn mà các đối tượng mang theo.

Đối tượng Nay Dương. Ảnh: CACC

Đây là 3 trong 6 đối tượng bị công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Như VietNamNet thông tin, vào rạng sáng ngày 11/6, một nhóm đối tượng dùng súng, bom xăng... tấn công vào trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Vụ tấn công khiến 4 cán bộ chiến sĩ công an, Bí thư xã Ea Ktur và Chủ tịch xã Ea Tiêu hy sinh; 3 người dân thiệt mạng và 2 công an bị thương nặng. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn đốt cháy phòng làm việc và phá hoại nhiều tài sản khác tại trụ sở 2 xã.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các lực lượng liên quan nhanh chóng truy bắt nhóm đối tượng.

Đối tượng  Y Huăl Êban. Ảnh: CACC

Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt, khởi tố 96 người với nhiều tội danh và hiện vẫn đang mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan.

Các đối tượng bị khởi tố về các tội danh: “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; “Không tố giác tội phạm” và “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".