Cách đây gần 1 tháng, gia đình chị Lường Thị Duyên và anh Hờ Ánh Dương ở bản Pa Sáng, xã Hua Thanh được UBND xã cấp cho 2 con bò giống sinh sản với mong muốn nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo.

Chị Duyên cho biết, trong quá trình giao nhận bò, đơn vị cung ứng chỉ đánh số thứ tự từng con, rồi tiến hành cho các hộ đến bốc thăm vào số nào thì nhận con bò đó. Khi nhận, gia đình chị cũng không được biết về cân nặng của bò giống sinh sản.

“Gia đình tôi nhận được hai con bò vừa già vừa gầy. Ngày mới nhận về có con còn không ăn và uống nước được, gia đình phải chăm sóc, nấu cám, nấu cháo cho ăn đến nay nó mới đỡ gầy và khỏe hơn”, chị Lường Thị Duyên chia sẻ. 

Gia đình chị Lò Thị Thanh ở bản Tâu cũng chung tình trạng khi được chính quyền hỗ trợ 2 con bò giống sinh sản. Tuy nhiên, theo chia sẻ của chị Thanh, khi nhận về chẳng hiểu vì lý do gì mà 1 con thường xuyên bị ngã và rất gầy yếu.

"Lúc đầu tôi nghĩ nó chỉ bị vài hôm sẽ khỏi. Có hôm con bò ngã giơ bốn chân lên trời, gia đình tôi cứ tưởng nó sẽ chết nên đã báo cho cán bộ thú y xã. Khi cán bộ thú y xuống, họ mang đi đổi nhưng đến nay chưa thấy mang bò lại cho gia đình", chị Lò Thị Thanh nói. 

W-z5038119530035-c10a74b9744db3e5ec490ef6d55bfcd1-1.jpg
Chị Lường Thị Duyên (bản Pa Sáng) bên con bò mà chị nhận xét là "vừa gầy, vừa già". Ảnh: Thái Dương

Gia đình chị Thanh và chị Duyên là hai trong số 65 hộ dân của xã Hua Thanh thuộc diện được cấp bò giống sinh sản từ chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Chương trình giảm nghèo bền vững). 

Mục tiêu của việc hỗ trợ bò giống sinh sản nêu trên nhằm giúp các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo cải thiện đời sống kinh tế, đảm bảo an sinh. Mỗi hộ sẽ được hỗ trợ 2 con bò cái sinh sản giống nội, có tuổi đời từ 18-24 tháng, cân nặng từ 170kg - 220kg/con. Giá trị của cặp bò trung bình khoảng 40 triệu đồng.  

Theo đề án phê duyệt, việc cấp bò giống cần đảm bảo về cân nặng, bò được cấp phải được tiêm phòng các loại bệnh và đặc biệt, bò giống phải khỏe mạnh, có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo theo Luật Chăn nuôi hiện hành. 

Tuy nhiên, sau chưa đầy 1 tháng tiếp nhận hỗ trợ nêu trên, nhiều hộ dân xã Hua Thanh bày tỏ lo lắng khi chất lượng bò không đảm bảo. Bên cạnh đó, một số người dân băn khoăn về giá trị thực của những cặp bò mà họ nhận được. 

Theo lời chị Lường Thị Duyên, khi nhận bò, gia đình chị không được chính quyền xã phổ biến giá trị của cặp bò là bao nhiêu. Nhưng lúc nhận về có lái buôn đến hỏi mua và định giá ở mức... 9 triệu đồng. Khi hỏi những người quen, được biết về giá trị của cặp bò được tặng giá trị khoảng 40 triệu đồng thì gia đình chị Duyên cũng như một số hộ dân khác đều rất bất ngờ.  

“Theo tôi cần làm rõ giá trị thực của cặp bò được cấp vì chất lượng bất thường", chị Lường Thị Duyên nói. 

W-z5038125198142-bf8fa1dee8d8bbe08fcba572fa3df9b7-1.jpg
Anh Vừ A Đẻ chia sẻ bất ngờ về giá trị khoảng 40 triệu đồng của cặp bò gia đình anh mới được hỗ trợ. Ảnh: Thái Dương 

Còn anh Vừ A Đẻ, trú tại bản Pa Sáng, xã Hua Thành, chia sẻ, nếu mang cân 2 con bò mà gia đình vừa nhận được chỉ được khoảng 170 - 180 kg/con. 

“Con bò cấp cho gia đình tôi nhìn bằng mắt thường thấy rất nhỏ, gầy nên giá trị mỗi con lên đến 20 triệu thì cần phải xác minh lại. Tôi hỏi một số người quen thì giá trị thực của cặp bò này mỗi con chỉ dao động từ 6-7 triệu đồng, giá đó thậm chí còn kén người mua", anh Đẻ nói.

VietNamNet liên hệ với ông Lê Quang Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Hua Thanh để xác minh những phản ánh nêu trên của người dân trong việc tiếp nhận bò giống. Theo ông Hòa, xã có 65 hộ dân thuộc diện được hưởng chính sách thuộc hai chương trình mục tiêu quốc gia. Số bò cấp cho mỗi hộ là 2 con. 

Trước ý kiến của người dân cho rằng bò giống chất lượng kém, ông Lê Quang Hòa thông tin, chính quyền xã đã thành lập đoàn đi kiểm tra tại các bản, tuy nhiên chất lượng con giống khá tốt và chỉ duy nhất một con bò ở bản Pa Sáng là người dân không nhất trí. 

W-z5038143596388-b584ff84352c73630164005d129f1aac-1.jpg
Người dân băn khoăn về chất lượng bò được hỗ trợ. Ảnh: Thái Dương
W-z5039588667101-9d830754cb68fd250a004f6705257421-1.jpg
Người dân bản Huổi Un băn khoăn về chất lượng bò vừa được cấp. Ảnh: Thái Dương 
W-z5039588687752-7025f3dce9711f666a294c0efeb9b997-1.jpg
Ảnh: Thái Dương 

Theo ghi nhận của PV, không riêng xã Hua Thanh, những phản ánh về chất lượng bò được cấp còn xảy ra ở một số xã khác trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

Cụ thể, nguồn tin tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên cho biết, trên địa bàn bản Huổi Un người dân được hỗ trợ hơn 30 con bò giống nhưng bò gầy yếu, thậm chí là bò già. 

"Bên cung cấp cho biết, số bò này là tốt nhất trong số bò giống được cấp tại Điện Biên, nếu không nhận thì dự án hết hạn và mất cơ hội được hỗ trợ", nguồn tin cho biết thêm.

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin.