Tai nạn xảy ra với bé D., 6 tuổi, ở Cẩm Khê, Phú Thọ, chiều 12/7. Ngay sau khi bị ong đốt, bé D. xuất hiện ngứa toàn thân, phù quanh 2 mắt và lên cơn co giật ngắn.

Gia đình nhanh chóng sơ cứu và đưa con đến viện bằng xe máy. Trên đường đi cấp cứu, bé gái 6 tuổi vô tình đưa chân trái vào bánh sau xe máy, gây vết thương rách lóc gót chân hình đế giày.

Thời điểm vào khoa Cấp cứu, bé ngứa nhiều, da toàn thân đỏ ửng, nổi ban sẩn, phù quanh 2 mắt, gót chân trái có vết thương rách lóc hình đế giày, lộ xương gót. Bệnh nhân được điều trị phác đồ phản vệ, kháng sinh chống nhiễm trùng, giảm đau và vệ sinh, băng ép vết thương.

Sau khi tình trạng phản vệ được điều trị ổn định, bệnh nhân được chuyển khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật xử lý vết thương, cắt lọc, làm sạch vết thương, khâu và đặt dẫn lưu. Sau 45 phút, gót chân trái được khâu phục hồi, không còn dấu hiệu phản vệ, vết mổ không có dấu hiệu nhiễm trùng. Bệnh nhi tiếp tục được điều trị và chăm sóc vết thương.

Rách lóc gót chân do ngồi sau xe máy/xe đạp thường xảy ra với trẻ em, do nhóm các bé thường hiếu động, khó ngồi yên nên trong quá trình xe chạy, trẻ thường lệch dần về một bên. Khi xe bị xóc, nghiêng hoặc thay đổi tốc độ đột ngột có thể khiến gót chân kẹt vào nan xe, thậm chí ngã khỏi xe.

Để đề phòng nguy cơ tổn thương cho trẻ, bác sĩ lưu ý:

- Hạn chế tối đa việc để trẻ ngồi một mình ở yên sau xe.

- Đối với trẻ nhỏ cần dùng đai để cố định khi chạy xe trên đường để tránh gặp tai nạn đáng tiếc.

- Nên lắp lưới bảo vệ bánh sau xe đạp, xe máy, ghế ngồi trên xe cho trẻ nhỏ để đề phòng tình huống tai nạn tương tự cho trẻ.