“Vụ xâm phạm không phận Belarus diễn ra vào trưa 4/12, ở biên giới giáp Ukraina ngay bên ngoài trạm kiểm soát Novaya Rudnya của lực lượng đồn trú biên phòng Mozyr. Chiếc trực thăng quân sự Mi-8 của Ukraina đã vượt qua biên giới ở độ cao 100m và tiến sâu 1km vào không phận Belarus mà chưa được sự cho phép”, hãng tin TASS dẫn thông cáo của Ủy ban Biên giới quốc gia Belarus nêu rõ.

{keywords}
Trực thăng Mi-8. Ảnh: Wikipedia

“Chúng tôi đã thông báo cho phía Ukraina về vụ việc này”, thông cáo cho biết thêm.

Tuy nhiên, phát ngôn viên lực lượng biên phòng Ukraina đã bác bỏ cáo buộc trên.

Theo hãng tin TASS, vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ukraina triển khai hàng nghìn lính biên phòng và nhân viên an ninh tới vùng biên giới sát Belarus, do căng thẳng giữa chính quyền Minsk với Liên minh châu Âu (EU) leo thang vì khủng hoảng người di cư từ hôm 8/11.

Tuấn Trần

Xem chiến cơ Nga ‘hộ tống’ máy bay Mỹ trên vùng trời Biển Đen

Xem chiến cơ Nga ‘hộ tống’ máy bay Mỹ trên vùng trời Biển Đen

Theo Trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga (NDCC), vụ việc trên xảy ra vào hôm 3/12 trên không phận quốc tế ở Biển Đen.

Oanh tạc cơ Nga bay trên biển Barents, Na Uy điều tiêm kích ‘hộ tống’

Oanh tạc cơ Nga bay trên biển Barents, Na Uy điều tiêm kích ‘hộ tống’

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sự việc trên xảy ra ở vùng không phận quốc tế giữa biển Barents và biển Na Uy vào ngày 27/10.