“Chúng tôi không tham gia vào chiến dịch của Nga tấn công Ukraina”, hãng tin Al Jazeera dẫn lời ông Lukashenko nói hôm nay (24/2).

{keywords}
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: AP

Trước đó, thông tin từ Cơ quan biên phòng Ukraina nói rằng binh sĩ Nga đã tấn công họ từ phía biên giới với Belarus, và có vẻ như chính quyền Minsk đã hỗ trợ cho quân Nga.

Ở một diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay đã lên tiếng bác bỏ cụm từ “xâm lược” mà một nhà báo phương Tây sử dụng để mô tả hành động của Nga. “Trung Quốc một lần nữa kêu gọi mọi bên không đóng cánh cửa dẫn tới hòa bình, đồng thời cần cam kết đối thoại và thương lượng”, hãng tin Reuters dẫn lời bà Hoa Xuân Oánh cho biết.

“Trung Quốc đang theo sát tình hình ở Ukraina, đồng thời kêu gọi các bên liên quan ở Ukraina kiềm chế. Một số quốc gia đã theo chân Mỹ để đổ dầu vào lửa. Tôi tin rằng các lo ngại an ninh chính đáng của mọi bên sẽ được tôn trọng”, bà Hoa Xuân Oánh nói thêm

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Nga là một nước độc lập và có thể tự đưa ra quyết định căn cứ vào lợi ích của mình.

Thông tin từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Ukraina cho biết, các công dân của nước này đã được cảnh báo về những “nhiễu loạn nghiêm trọng”, và tốt nhất nên ở trong nhà.

>>> Xem thêm tình hình Ukraine mới nhất hiện nay

Tuấn Trần

Ukraina tuyên bố quân đội đang giao tranh quyết liệt

Ukraina tuyên bố quân đội đang giao tranh quyết liệt

"Các lực lượng vũ trang của Ukraina đang giao tranh ác liệt", ông Mykhailo Podoliak, cố vấn Tổng thống Ukraina, tuyên bố. 

Mỹ tuyên bố có tin tình báo chính xác về cuộc tấn công Ukraina của Nga

Mỹ tuyên bố có tin tình báo chính xác về cuộc tấn công Ukraina của Nga

Các thượng nghị sĩ Mỹ tuyên bố, chiến dịch tấn công quân sự do Nga đang xúc tiến ở Ukraina phù hợp với những thông tin tình báo họ nhận được về các kế hoạch của Moscow.