XEM CLIP:

Nhộn nhịp bốc xếp hàng ở bến chui

Giữa tháng 6/2023, PV VietNamNet nhận được phản ánh của người dân phường Bến Gót (TP Việt Trì) về việc các bến cảng trái phép ngang nhiên bốc xếp, vận chuyển hàng hóa ở ven sông Lô. Việc này diễn ra công khai cả ngày lẫn đêm bất chấp yêu cầu chấm dứt hoạt động của chính quyền tỉnh Phú Thọ và TP Việt Trì. 

Từ ngày 26-27/6, PV VietNamNet ghi nhận thực tế tại khu vực bãi nổi ven sông Lô, hàng chục lượt xe tải trọng lớn nối đuôi nhau bốc xếp, vận chuyển hàng hóa mà không bị cơ quan chức năng nào kiểm tra, giám sát. 

Ở mép sông, một tàu cỡ lớn chở theo hàng hóa cập cảng. Trên bờ sông, máy múc được huy động để bốc xếp hàng từ tàu lên các xe tải cỡ lớn chờ sẵn. Hoạt động này diễn ra liên tục giữa ban ngày.

Hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại bãi nổi ven sông Lô sáng 27/6. Ảnh: ĐB
Nhiều xe tải trọng lớn tập kết. Ảnh: ĐB

Theo tài liệu thu thập được, khu đất nêu trên thuộc quản lý của UBND phường Bến Gót. Bến cảng trước đây do Công ty Cổ phần thương mại và vận tải Hoành Dung (Công ty Hoành Dung) vận hành, khai thác. 

Từ năm 2020, UBND phường Bến Gót chấm dứt hợp đồng cho thuê đất đối với Công ty Hoành Dung. UBND tỉnh Phú Thọ và UBND TP Việt Trì ra các văn bản yêu cầu chấm dứt hoạt động bến thủy tại đây. 

Tuy nhiên, tình trạng bốc xếp, vận chuyển hàng hóa tại khu vực bãi nổi ven sông Lô vẫn diễn biến phức tạp. Một số đơn vị cố tình lấn chiếm trở lại và hoạt động bến thủy. 

8h sáng 27/6, khi trực tiếp ghi nhận hoạt động bốc xếp hàng hóa tại khu vực bãi nổi ven sông Lô (trên phần đất cũ của Công ty Hoành Dung thuê), PV VietNamNet liên hệ với ông Nguyễn Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND phường Bến Gót để có mặt, phối hợp nắm bắt thực trạng. 

Khoảng 8h30 phút, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Gót cùng cán bộ địa chính có mặt tại hiện trường bãi nổi để xác thực tình trạng bến cảng hoạt động trái phép. 

Phó Chủ tịch phường Bến Gót Nguyễn Quang Trung chỉ tay về vị trí bến cảng trái phép. Ảnh: ĐB
Hoạt động bốc xếp hàng hóa diễn ra ngang nhiên. Ảnh: ĐB

Theo ông Trung, việc hoạt động bốc xếp, vận chuyển hàng hóa tại khu vực bãi nổi ven sông Lô này là trái phép. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Gót yêu cầu cán bộ địa chính ghi lại hình ảnh để lập biên bản sự việc. 

“Trong năm 2023, chúng tôi tổ chức các đợt kiểm tra tại khu vực này nhưng chưa phát hiện sai phạm. Trước đó, UBND phường phối hợp với thành phố tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với hoạt động bến thủy trái phép”, ông Nguyễn Quang Trung nói. 

Trong ngày 27/6, PV cung cấp các hình ảnh thực trạng trên với lãnh đạo UBND TP Việt Trì. Trả lời PV VietNamNet, ông Phạm Xuân Hiệp, Phó Chủ tịch UBND TP  Việt Trì khẳng định quan điểm, chỉ đạo của thành phố là chấm dứt hoạt động bến thủy trái phép tại bãi nổi ven sông Lô thuộc phường Bến Gót. 

Theo ông Hiệp, thời gian gần đây chính quyền thành phố chưa thấy báo cáo về tình trạng PV phản ánh, đồng thời cho biết, năm 2021, UBND TP đã có tờ trình tham mưu UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trái phép tại phường Bến Gót. 

Cụ thể, tháng 9/2021, UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp và một cá nhân vi phạm hành lang đê điều, buộc trả lại nguyên trạng, không được tập kết, bốc xếp hàng hóa ở bãi nổi ven sông Lô. 

Chủ tịch Phú Thọ yêu cầu kiểm điểm 

Liên quan đến sai phạm về đất đai, đê điều xảy ra tại khu vực bãi nổi thuộc phường Bến Gót, năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang từng ra văn bản yêu cầu các đơn vị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. 

Cụ thể, đối với việc quản lý bến, bãi tại bãi nổi phường Bến Gót, người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND TP Việt Trì kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước trên địa bàn do để xảy ra vi phạm về quản lý sử dụng đất đai, môi trường, đê điều. 

Dãy dài xe tải tập kết khu vực bãi nổi phường Bến Gót chiều 26/6. Ảnh: ĐB
Trạm cân hoạt động ven sông Lô. Ảnh: ĐB
Suốt quá trình ghi nhận hoạt động vận chuyển hàng tại bãi nổi, PV không thấy sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng. Ảnh: ĐB

Đáng chú ý, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu TP Việt Trì thực hiện thủ tục thu hồi diện tích đất mà các đơn vị sử dụng trái pháp luật, tháo dỡ công trình xây dựng trên đất, bàn giao mặt bằng cho UBND phường Bến Gót theo quy định. 

Tỉnh Phú Thọ giao Sở GTVT yêu cầu chấm dứt hoạt động bến thủy nội địa. Đồng thời UBND tỉnh “không xem xét gia hạn thuê đất” với diện tích đất làm bãi thuộc khu bãi nổi. 

4 năm sau chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, ngày 27/6, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch phường Bến Gót xác nhận: Một số công trình vẫn chưa được tháo dỡ và khắc phục triệt để. Về quản lý đất đai, ông Trung cho biết, phần đất trên đã hoàn tất thủ tục và thuộc quản lý của UBND phường.

Xe tải chở hàng ra khỏi bãi nổi phường Bến Gót chiều 26/6. Ảnh: ĐB

Thanh tra tỉnh Phú Thọ năm 2019 cũng ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định về đầu tư, xây dựng, môi trường đối với 4 doanh nghiệp vận hành, khai thác tại bãi nổi. 

Kết luận nêu rõ: Phần diện tích bãi nổi đa phần các doanh nghiệp đang hoạt động có vi phạm pháp luật về đất đai. Quá trình hoạt động chưa thực hiện đúng quy định bảo vệ môi trường và bảo vệ đê điều, việc đầu tư xây dựng là tự phát.