TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cho biết,  bệnh nhân N.T.T.T (24 tuổi), ca nhiễm Covid-19 thứ 32 tại Việt Nam sức khỏe đã ổn định, ăn uống bình thường, hết sốt, còn ho ít. Kết quả lấy mẫu phệt họng mũi lấy ngày 16/3 đã âm tính lần 1.

{keywords}

Bệnh nhân thứ 32 đang điều trị ở BV Bệnh Nhiệt đới âm tính với Covid-19 lần 1. Ảnh: N.T

Theo điều tra dịch tễ, chị T.- bệnh nhân 32 có tiếp xúc bệnh nhân 17 tại Luân Đôn, Anh vào ngày 27/2. Sau vài ngày, chị T. bị ho nhưng không sốt, đến BV tại London (Anh) để khám và được cho thuốc về nhà điều trị. 

Ngày 9/3, gia đình đã thuê chuyên cơ đưa bệnh nhân về Việt Nam điều trị, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

{keywords}

Bệnh nhân thứ 54 người Latvia vẫn dang được theo dõi ở khu cách ly đặc biệt. Ảnh: P.N

Lãnh đạo bệnh viện cho biết thêm, hiện sức khỏe bệnh nhân Mozgovojs, người Latvia (33 tuổi), ca nhiễm thứ 54 tại Việt Nam đang được theo dõi tích cực. Bệnh nhân không còn sốt, sinh hiệu ổn, không còn ho đã ăn uống tốt và thở khí trời. Kết quả xét nghiệm PCR mẫu phết họng mũi lấy ngày 16/3 vẫn còn dương tính.

Du khách này  đã cùng vợ đi trên chuyến bay TK162 của hãng Turkish Airways từ Tây Ban Nha đến TP. HCM ngày 8/3. 

2 vợ chồng tiếp tục đi Phú Quốc trên chuyến QH1521, ở tại khách sạn La Nube Residence từ ngày 9 - 13/3. Sau đó, họ về lại TP.HCM trên chuyến QH1524, ở tại các khách sạn tại Quận 1 và Quận 4.

Chiều 14/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt nên tự đi khám tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Phan Nhơn