bệnh nhân

Cập nhập tin tức bệnh nhân

Vì sao dịch MERS liên tục lây lan tại Hàn Quốc?

Thoạt đầu, các bác sĩ cho rằng cụ ông 68 tuổi đã mắc chứng viêm phổi, nhưng 9 ngày sau đó, họ phát hiện bệnh nhân này đã mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng và rất dễ lây lan.

Người vợ luôn giấu dao dưới gối vì sợ chồng con sát hại

 Do chứng bệnh rối loạn hoang tưởng dai dẳng, bà T luôn ám ảnh trong đầu việc mình bị chồng âm mưu đầu độc. Để đề phòng, đêm đến bà ngủ ít đi. Đến ăn uống bà cũng sợ trúng độc, phải đi xin nước, vay gạo nhà hàng xóm…

Chặn dịch MERS-CoV: Bệnh viện phân loại bệnh nhân ho, sốt

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế phải thực hiện ngay việc phân loại người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính ngay từ khi đến khám bệnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn MERS-CoV nếu có.

Ứng xử bệnh nhân và bác sĩ được chia sẻ chóng mặt

Chưa đầy một ngày sau khi được đăng tải trên Facebook, bài viết dưới đây về đêm trực của một bác sĩ đã nhận được hơn 5,5 nghìn lượt yêu thích và gần 2 nghìn lượt chia sẻ.

Giảm 1,2 triệu người tham gia BHYT vì luật mới

So với năm 2014, hiện số lượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện giảm 1,2 triệu người do những rắc rối khi triển khai áp dụng mua BHYT theo hộ gia đình.

Thời sự trong ngày: Xe khách vượt ẩu, 4 người chết

Vụ mua ve chai được 5 triệu Yên: Ai được nhận?; Vụ đột tử để lại 1.000 tỷ đồng: Đồng ý trả 100.000 USD; Xe khách đua tốc độ, 4 người chết thảm; Ô tô bốc cháy ngùn ngụt giữa phố Hà Nội; Duy Nhân qua đời ở tuổi 29...

Sán làm tổ trong trứng gà?

 Rất nhiều bệnh nhân đã bị nhiễm sán sau khi ăn thịt bò tái, ốc sên, rau cải xoong, thịt lợn... nhưng ít ai ngờ đến loài ký sinh này còn có cả trong trứng gà.

'Có người quỳ lạy con để được... chết'

Ai cũng khao khát sống nhưng khi không thể cứu chữa, sống vật vã thì ai cũng mong muốn những gì êm ái nhất vào phút cuối cuộc đời..

'Con người có quyền sống thì cũng có quyền được chết'

Có rất nhiều người không ủng hộ việc đưa quyền được chết vào luật. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần nói về quyền được sống, để từ đó có cái nhìn chính xác hơn về quyền được chết.

'Quyền được chết' với bệnh nhân hiểm nghèo: Làm thế nào?

Nhiều bác sĩ ủng hộ đề xuất đưa "quyền được chết" vào luật Dân sự vì cho rằng đây là quyền cơ bản, là lựa chọn của bệnh nhân, người nhà hay bác sĩ không có quyền từ chối.

Bộ trưởng Y tế: "Đừng chữa bệnh kiểu ban ơn!'

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, cán bộ y tế cần chấm dứt ngay chữa bệnh kiểu ban ơn, phải lấy người bệnh làm trung tâm.

Bệnh nhân tử vong, bác sĩ “gài bắt” người nhà!

Bệnh nhân chết sau khi rời khỏi phòng khám tư, người nhà nghi ngờ bị sốc thuốc, sốc nước biển nên yêu cầu bác sĩ lo trọn tiền ma chay. Sau khi đồng ý, bác sĩ âm thầm báo công an.

Hơn chục bệnh viện đầu ngành cam kết không nằm ghép

Theo Cục Quản lý, Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, đến nay đã có 23/38 bệnh viện tuyến trung ương và 18 bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép.

Hiếm gặp: Giòi sống lúc nhúc trên đầu bệnh nhân

Sau 1 năm sưng tấy, ổ mủ đỉnh đầu vỡ ra, các bác sĩ phát hiện có rất nhiều giòi sống lúc nhúc bên trong và đào hầm sâu dưới vết mổ. 

Bệnh tim mạch chiếm 1/4 số người chết tại Việt Nam

Tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành có 1 người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, Mỗi năm, các bệnh lý về tim mạch cướp đi khoảng 200.000 người, chiếm 1/4 tổng số trường hợp tử vong tại Việt Nam.

Giám đốc BV Phụ sản TƯ từ chối mổ bệnh nhân viết báo?

Bệnh nhân Trang ở Hà Tĩnh đã bị Tiến sĩ Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ chối mổ chỉ vì là người viết báo.

Sự thật về video tố cáo y tá viện K "vòi" tiền bệnh nhân

 Sáng nay, một đoạn video được cho là tố cáo một số y tá bệnh viện K TƯ trong quá trình trả kết quả nội soi có vòi tiền bệnh nhân đã gây xôn xao dư luận.

Bệnh nhân tử vong bất thường, BV "hỗ trợ" 15 triệu đồng

 Sau khi được chẩn đoán bị nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn, ông Sơn được chuyển vào Khoa cấp cứu nhi lây của Bệnh viện (BV) Đa khoa huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Tuy nhiên, sau 1 ngày điều trị, ông Sơn đã tử vong.

Bỏ quên bệnh nhân trong phòng chụp cộng hưởng từ

Người nọ tưởng người kia đã đưa bệnh nhân ra ngoài nên bệnh nhân bị máy “giam” nhiều giờ.

Lời cầu chúc của một bác sĩ

Cầu chúc cho những đồng nghiệp đang trải qua những điều “không bình yên” có được những “đêm trực bình yên” thật sự.