- Sau khi VietNamNet đăng tải 2 bài viết về việc các bệnh viện công (và cả tư) đua nhau mở dịch vụ cao cấp phục vụ những đối tượng có điều kiện kinh tế, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến phản hồi để bày tỏ quan điểm về vấn đề này.

>>Nằm viện đắt hơn khách sạn 5 sao ở Việt Nam
>>Viện tư 'đua' viện công: Trứng chọi đá
 

Nới rộng bất công trong y tế?

Nhiều ý kiến cho biết việc này tạo điều kiện cho người giàu có chỗ xứng đáng để khám chữa bệnh hợp túi tiền của họ.

Tuy nhiên, tiêu cực có thể xảy ra ở các khu vực cao cấp bởi mức độ sinh lời cao hơn, do đó sẽ được ban quản lý bệnh viện ưu tiên cho hoạt động, có thể khiến các bệnh viện không đầu tư đúng mức cho khu vực thường.

Vì vậy, ở những khu vực thường, chất lượng có thể sẽ ngày càng giảm đi và bệnh nhân không có đủ điền kiện khám chữa bệnh ở những khu cao cấp sẽ chịu nhiều thiệt thòi.

Cần có cạnh tranh trong ngành y tế nhưng cạnh tranh kiểu này chỉ có người dân nghèo là khổ nhất, đặc biệt khi nền bảo hiểm y tế chưa thực sự hữu hiệu”, độc giả Trung Lê nhận xét.

Từ sự "độc quyền", nhiều tiêu cực đã phát sinh trong các bệnh viện công lập lớn khiến người bệnh ngán ngẩm (Ảnh: N.A)
 

Trong khi đó, bạn đọc victor2003@... băn khoăn: “Tại sao nhiều bệnh viện công lại nở rộ các khu điều trị theo yêu cầu với giá cao như thế? Làm sao giải quyết được minh bạch vấn đề giữa đội ngũ công và tư? Nhìn vào thực tế ở Hà Nội kể cả người nghèo có ai thực sự đi vào bệnh viện để sử dụng các dịch vụ công không?”.

Trong khi đó, bạn đọc Đỗ Mạnh Hà cho rằng, người có nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế hiện nay gần như không có sự lựa chọn bởi bệnh viện công lập vẫn thống trị. Bệnh viện càng lớn, càng quá tải thì mức độ độc quyền càng lớn.

Vì thế, theo bạn đọc này, cần có nhiều bệnh viện hơn, nhiều dịch vụ hơn để người bệnh chọn lựa phù hợp với khả năng của mình. Xã hội có nhiều giai tầng, nếu không tập trung nâng cấp dịch vụ cho những người nghèo thì khoảng cách giàu nghèo trong khám chữa bệnh sẽ ngày càng bị nới rộng, khiến bất công gia tăng.

Cùng chung bức xúc cho rằng điều này đúng là để đáp ứng nhu cầu của người bệnh nhưng sẽ gây bất công lớn nếu làm không đúng. Bạn đọc Chung Phạm ở Hà Nội cho rằng: “Ở Việt Nam, trong khi chúng ta luôn nói bệnh viện công không có đủ giường nằm để điều trị nhưng cùng lúc lại có nơi mỗi phòng một bệnh nhân.

Như vậy không phải là thiếu mà thực sự là vẫn còn những chỗ dành cho người giàu. Ngành y tế không được phân biệt người giàu - người nghèo. Tôi đang ở Thụy Điển, một nước tư bản nhưng không hề có sự phân biệt kiểu này”.

Người nghèo mãi hưởng dịch vụ kém?

Tôi cho rằng, chủ trương, chính sách này của ngành y tế không đúng. Nó tạo ra đặc quyền, đặc lợi cho khu vực y tế công, nhất là các bệnh viện lớn. Nó gây nên sự cạnh tranh bất bình đẳng không chỉ đối với bệnh viện tư mà còn cả với bệnh viện công tuyến dưới.

Bệnh viện công có đất đai, tài chính, con người, thiết bị phần lớn của nhà nước, lại còn không phải nộp thuế, không phải trả tiền sử dụng thương hiệu mà thu tiền như bệnh viện tư thì công bằng ở đâu?

Vả lại, các bác sỹ không phải là mình đồng, da sắt mà không mệt mỏi. Họ khám ở khu dịch vụ rồi thì sức đâu khám ở khu bình thường?”, bạn đọc Hòa Minh Tân thắc mắc.

Tôi thấy cách này cũng là tạo điều kiện cho người giàu có chỗ khám tốt. Nhưng tôi thấy giá này quá cao so với thu nhập của ta, có lẽ chỉ số ít người có tiền mới vào viện này. Còn công chức hưởng lương đúng theo lương tâm thì không thể vào viện này, chưa kể đại đa số dân lao động khi có bệnh nặng thì cũng đành chịu theo mệnh trời vậy!”, bạn đọc Nguyễn Gia Lộc.

Chưa hết, việc đầu tư như hiện nay không những khiến gia tăng bất công mà còn duy trì dài lâu hơn tình trạng người nghèo sẽ mãi phải sử dụng dịch vụ y tế kém chất lượng bởi bác sĩ giỏi sẽ sang hết khu vực dịch vụ.

Bạn đọc Trần Thanh Hưng đánh giá: “Sự đầu tư lần này của các bệnh viện tư và các dịch vụ cao cấp của bệnh viện công là quyết định đúng đắn sau bao năm trì trệ của ngành y tế. Nhưng vấn đề ở đây cần lo lắng là đội ngũ y bác sỹ giỏi sẽ chảy sang các bệnh viện này (vì thu nhập rất cao, lương trên 1.000 USD/tháng là bình thường, làm việc trong môi trường đầy đủ trang thiết bị hiện đại...) như vậy chất lượng của các bệnh viện TW, bình thường không biết sẽ ra sao?

Người dân không đủ điều kiện khám dịch vụ y tế cao sẽ được hưởng dịch vụ y tế như thế nào đây? Mong Bộ Y tế có 1 cái nhìn tổng quan nhất để giải quyết vấn đề này”.

Ngọc Anh (tổng hợp)