{keywords}
 

Bố mẹ của một cô bé có tên Alexa đã phải đổi tên cho con gái do bị bạn bè, thầy cô bắt nạt. Họ cũng chuyển trường cho con để cô bé bỏ lại những chuyện buồn phía sau. Đây chỉ là một trong vài trường hợp phụ huynh kể trên chương trình “The Jeremy Vine Show” của BBC về ảnh hưởng với con cái khi cái tên Alexa trở nên thông dụng.

Theo người mẹ, con gái bắt đầu không muốn giới thiệu bản thân vì trở thành trò cười cho mọi người. Cô bé vẫn còn quá nhỏ nhưng người lớn lại nghĩ trêu chọc là chuyện bình thường. Trường học không giúp học sinh mà chỉ nói cô bé cần tự xây dựng sức bật tinh thần.

Cuối cùng, bố mẹ đổi tên cho con rồi chuyển trường. Theo người mẹ, cô bé đang ở một nơi tốt đẹp hơn nhiều. Họ cắt đứt liên lạc với bạn bè cũ rồi chuyển con gái sang trường mới cho một khởi đầu mới. Bà cho rằng Amazon phải thay đổi từ đánh thức (wake word) mặc định trên các thiết bị.

“Rõ ràng, chưa có đủ nghiên cứu đạo đức về việc sử dụng Alexa”, bà mẹ nói.

Du Lam (Theo BI)