- Bị đưa ra xét xử tội Sản xuất hàng giả, bị cáo nguyên là giám đốc 'kiến nghị' với HĐXX: "Bị cáo mong muốn Nhà nước cần tuyên truyền pháp luật rộng rãi. Với tội này, nên giáo dục cho học sinh, phổ cập trong nhà trường để mọi người nâng cao hiểu biết..."

Ngày 12/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Văn Phương (SN 1989, ở Thanh Trì, Hà Nội) và Đỗ Mạnh Chương (SN 1957, ở Đống Đa, Hà Nội), nguyên Giám đốc công ty cổ phần K2- CNC Việt Nam ra xét xử tội Sản xuất hàng giả.

Phải ra trước vành móng ngựa, bị cáo Chương tỏ ra hối hận về việc làm của mình. 

Bị cáo này trình bầy: "Bị cáo rất day dứt vì hành vi của mình. Bị cáo nhận thức hạn chế, chứ biết sai thì đã không làm.

Bị cáo mong muốn Nhà nước cần tuyên truyền pháp luật rộng rãi. Với tội này, nên giáo dục cho học sinh, phổ cập trong nhà trường để mọi người nâng cao hiểu biết, để không có ai vì thiếu hiểu biết pháp luật mà phạm phải sai lầm như bị cáo".

{keywords}
Các bị cáo tại tòa.

Trước đó, vào 11h ngày 27/10/2014, tại khu vực bến xe phía Nam, thuộc phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, HN, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP HN phát hiện Trần Văn Phương mang theo 2 thùng carton chứa 120 lõi lọc nước in nhãn hiệu Kangaroo, điện thoại...

Số hàng trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nên tổ công tác đưa Phương về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai, số hàng không phải do hãng Kangaroo sản xuất mà do Phương mua trôi nổi trên thị trường các lõi lọc chưa khắc tên thương hiệu rồi mang đến thuê Công ty Cổ phần K2-CNC của Đỗ Mạnh Chương khắc nổi tên thương hiệu Kangaroo để bán kiếm lời.

Khám xét nơi ở của Phương, Chương và tại cửa hàng, cơ quan điều tra thu giữ hơn 300 lõi lọc nước mang nhãn hiệu Kangaroo, hơn 300 lõi lọc nước trơn chưa khắc chữ, 25,8kg tem dán ghi nhãn hiệu Kangaroo...

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/2014 đến ngày 27/10/2014, Phương và Chương làm giả được 4.517 lõi lọc nước Kangaroo, kiếm lời 290 triệu đồng.  Số hàng giả còn lại Phương chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Chương mức án 30 tháng tù treo, trong khi bị cáo Phương phải nhận mức án 36 tháng tù giam.

  • T.Nhung