Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước hôm nay (10/3) đang điều tra làm rõ vụ án mạng trước cổng  Công ty S&K (thuộc KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

{keywords}
Hình ảnh vụ ẩu đả trước cổng công ty khiến 3 người thương vong. Ảnh cắt từ clip

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 8/3, Lê Thị Kim Cúc (SN 2001, ngụ tỉnh Bình Phước), là công nhân phân xưởng D và Nguyễn Thị Trang (SN 1992, ngụ Bình Phước), là phó quản lý xưởng D của Công ty S&K xảy ra mẫu thuẫn cự cãi với nhau.

Sau khi được người quản lý đứng giải hòa, hai người không còn cự cãi và tiếp tục làm việc bình thường.

Đến khoảng 16h30 ngày 9/3, khi tan ca, Cúc ra đến cổng công ty thì gặp nhóm của Trang cùng Nguyễn Thị Thuỷ (chưa rõ nhân thân, lai lịch), Trương Minh Du (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Phước) và 2 nam thanh niên khác đang đứng đợi.

Khi Cúc vừa tới gặp Trang thì bị Thuỷ dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Lúc này, Cúc lấy 2 con dao để sẵn trong túi quần đâm trúng Thuỷ. Trang xông vào đánh Cúc cũng bị Cúc dùng dao đâm trúng người.

Khi Cúc quay lại phía sau thì thấy chồng của mình là Trần Thế Hiểu (SN 2002) bị Du đánh. Bức tức, Cúc tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát trúng vào vùng cổ và cơ thể khiến Du gục xuống đất.

Sau khi được can ngăn, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng Du đã tử vong do vết thương nặng.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Kim Cúc để điều tra về hành vi giết người.

Cứa cổ hàng xóm vì bực mình chuyện bạn gái bị rủ đi uống rượu đêm

Cứa cổ hàng xóm vì bực mình chuyện bạn gái bị rủ đi uống rượu đêm

Cho rằng hàng xóm gọi điện rủ bạn gái đi uống rượu đêm, Nguyễn Văn Chi tức giận xô xát rồi cứa cổ nạn nhân.

Xuân An