Vấn đề xoay quanh việc ai là người đã thật sự sáng tạo ra Game Boy? Ai cũng biết Gunpei Yokoi là một nhân vật có tầm ảnh hưởng to lớn đến lịch sự phát triển của Nintendo. Trong suốt 31 năm gắn bó với công ty ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát triển các thương hiệu như Metroid và Kid Icarus. Ông cũng là người sáng tạo ra dòng Game & Watch.


Gunpei Yokoi

Tuy nhiên thành tựu to lớn nhất của Gunpei Yokoi chính là việc tạo ra phiên bản gốc của thiết bị chơi game huyền thoại Game Boy nhưng mới đây mọi việc đang bị phơi bày khi một nhân viên lâu năm của Nintendo đứng ra nói về bí mật đằng sau sự phát triển của Game Boy.

Anh ta cho biết, Gunpei Yokoi không phải là người tham gia duy nhất vào việc thiết kế và sáng tạo nên Game Boy. Để giải thích về vấn đề này, Satoru Okada cựu tổng giám đốc Nintendo Research & Engineering cho hay. Ban đầu, khi tham khảo về ý tưởng Game Boy do Okada sáng tạo, ý kiến của Gunpei Yokoi về phiên bản gốc của Game Boy là nó khá đơn giản, là dòng sản phẩm giá rẻ và chỉ được thiết kế để chơi các tựa game nhỏ, không có tính thương mại. Tuy nhiên Okada đã không đồng ý về ý kiến đó và sau một hồi tranh luận quyết liệt với Yokoi thì Yokoi đã từ bỏ dự án và đẩy mọi dự án này giao cho Okada nếu như anh ta muốn làm theo ý mình.


Satoru Okada

Okada cho biết: “khi còn trẻ, trong tôi luôn hiếu thắng và cứng đầu, tôi luôn bảo vệ quyết liệt mọi ý tưởng mà tôi nghĩ ra với cấp trên và không đồng ý những thay đổi làm sai lệch đi ý tưởng đó. Một trong những ví dụ điển hình đó chính là sản phẩm Game Boy, khi những phác thảo ban đầu của Game Boy được tạo ra, Yokoi đã cho rằng đây là một sản phẩm rẻ tiền và sẽ không mang lại doanh thu  đồng thời cũng không phải là sản phẩm có sự tham vọng lâu dài”.

Ý tưởng của Yokoi phải biến Game Boy trở thành một sản phẩm như Microvision, nó có thể là một sản phẩm không có tuổi thọ kéo dài lâu nhưng phải mang lại lợi ích tức thời và đạt hiệu quả doanh thu”.

Tuy nhiên Okada lại muốn dòng Game Boy đầu tiên phải thân thiện với game thủ và có thể có những bước tiến lâu dài chứ không phải là một dòng sản phẩm “chóng nở sớm tàn” như Yokoi muốn. Bởi vì Okada một mực dự nguyên ý kiến đó nên Yokoi đã đồng ý để Okada thực hiện dự án đó với yêu cầu Okada phải hoàn toàn mọi trách nhiệm về sự thành bại của Game Boy. Và kể từ đó Okada thực hiện dự án Game Boy của riêng anh ta, cái anh ta cần là một cái gật đầu và đóng dấu của Yokoi.

Do đó câu chuyện về việc ai mới là cha đẻ thực sự của Game Boy vẫn còn là một câu hỏi chưa lời giải bởi Yokoi đã không thể nào “chất vấn” bởi ông đã qua đời bởi tai nạn giao thông vào năm 1997. Tuy nhiên bất kể là ai đã có công lớn nhất trong việc đưa Game Boy đến tay game thủ thì thế giới vẫn không thể nào phủ nhận được Game Boy chính là sản phẩm chơi game huyền thoại trên thế giới.

 

Noah