Hôm nay (8/9), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đoàn Phương Anh (SN 1988, ở Long Biên, Hà Nội) ra xét xử tội Cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân trong vụ án này là một tổng giám đốc, người tình một thủa của bị cáo.

Phương Anh là phụ nữ nhan sắc, đã ly hôn chồng, có 2 con. Tháng 10/2017, bị cáo quen biết và có quan hệ tình cảm với ông A. (SN 1985, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tổng giám đốc một công ty hoạt động về lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Đầu năm 2018, ông A. ly hôn vợ rồi thuê nhà sống chung như vợ chồng với Phương Anh. Thời gian sống chung, giữa ông A. và bị cáo có nhiều lần quan hệ tình dục không lành mạnh. 

Bị cáo Đoàn Phương Anh. Ảnh: TV

Cụ thể, Phương Anh cùng ông A. và một người đàn ông tên H. (SN 1990) đã quan hệ tình dục tập thể với nhau vài lần. Ngoài ra, Phương Anh và người tình còn có quan hệ tình dục tập thể cùng với nhiều người đàn ông khác. 

Cáo buộc cho rằng, mối quan hệ giữa vị tổng giám đốc và nhân tình bắt đầu rạn nứt khi Phương Anh hay ghen tuông vô cớ, còn ông A. có lời lẽ xúc phạm, thậm chí còn đánh nhân tình.

Sau chuỗi ngày mệt mỏi vì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đến ngày 13/2/2021, ông A. quyết định chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Phương Anh nên chuyển đến sống một mình tại căn chung cư khác.

Vì không muốn chia tay nên bị cáo đã nhờ nhiều người can thiệp để ông A. quay lại với mình, nhưng vị tổng giám đốc vẫn một mực từ chối.

Do bực tức, kiều nữ đã buộc nhân tình phải bồi thường những tổn thất về thể chất và tinh thần cho mình thì mới đồng ý chấm dứt quan hệ.

Ngày 19/2/2021, hai bên đã lập biên bản thỏa thuận chia tay. Theo đó thống nhất, khi nào có điều kiện, ông A. sẽ mua cho Phương Anh một căn hộ chung cư trị giá khoảng 5 tỷ đồng, mở 1 cửa hàng thời trang trị giá khoảng 1 tỷ đồng và lập sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng. Đổi lại, Phương Anh không được làm phiền đến tình cũ.

Nhưng do dịch bệnh Covid-19, công ty của ông A. gặp nhiều khó khăn, chưa có tiền để thực hiện đúng thỏa thuận. 

Trong khi Phương Anh tìm mọi cách liên lạc với tình cũ, gọi điện thoại cho đồng nghiệp của ông A. để nhờ chuyển lời hoặc trực tiếp đến công ty tìm, nhưng ông A. không muốn bị người cũ làm phiền, đã chặn liên lạc với Phương Anh và tránh không gặp mặt. 

Thời điểm này, vợ của người đàn ông tên H. kiểm tra điện thoại của chồng, phát hiện nội dung tin nhắn của ông A. với chồng mình thể hiện nội dung quan hệ tình dục tập thể giữa ông H., ông A. và Phương Anh.

Vợ của người đàn ông tên H. đã nhắn tin cho Phương Anh để hỏi toàn bộ sự việc và gửi ảnh chụp màn hình điện thoại tin nhắn mà ông A. nhắn tin cho ông H. về việc quan hệ tình dục tập thể giữa 3 người.

Bị cáo đã dùng các thông tin, hình ảnh mà vợ ông H. cung cấp cho để uy hiếp, tạo áp lực buộc ông A. sợ phải đến gặp và thanh toán trả cho bị cáo hơn 13 tỷ đồng.

Một số bạn bè, đối tác của ông A. cũng đã nhận được những thông tin, nội dung tin nhắn, hình ảnh nhạy cảm mà Phương Anh gửi đến.

Do lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và công việc làm ăn, ông A. đã phải gặp Phương Anh để thỏa thuận về việc bảo mật thông tin đời tư của mình. 

Từ ngày 22/10- 2/11/2021, ông A. đã 2 lần chuyển cho Phương Anh 650 triệu đồng. Ở lần thứ 2, khi Phương Anh nhận 400 triệu đồng từ nạn nhân thì bị công an phát hiện, lập biên bản ghi nhận sự việc.

Đến ngày 17/2/2022, CQĐT quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đoàn Phương Anh về tội Cưỡng đoạt tài sản. 

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 9 năm tù.