Chiều 22/5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ông Lê Quang Mạnh làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. 

Trước đó, Quốc hội đã miễn nhiệm đại biểu Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách đối với ông Nguyễn Phú Cường.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh. (Ảnh: Hoàng Hà)

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê ở TP Hà Nội. Ông Mạnh có trình độ chuyên môn là tiến sĩ kinh tế.

Hiện ông Lê Quang Mạnh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH Cần Thơ khóa XV.

Ông Mạnh có nhiều năm làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ các vị trí như cán bộ Vụ Công nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đảm nhận các chức vụ ở Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

Từ tháng 3/2018 - 5/2019, ông Lê Quang Mạnh là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 6/2019 - 9/2020, ông Mạnh làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Từ tháng 10/2020 đến nay, ông Mạnh làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.