Sáng nay (19/2), Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đã ký văn bản số 93 - TB/TU phê bình nghiêm khắc Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND Kim Thành vì chưa quản lý tốt một số hoạt động trong phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, ông Nguyễn Kim Diện, Bí thư Huyện ủy và ông Phạm Quang Hưng, Chủ tịch huyện Kim Thành là 2 lãnh đạo bị phê bình.

{keywords}
Hải Dương sẽ xử lý các bộ đứng đầu nếu không tuân thủ quy định chống dịch

Hai lãnh đạo đứng đầu đơn vị này đã chưa nghiêm trong thực hiện các giải pháp cấp bách phòng dịch khi cả tỉnh Hải Dương đang cách ly xã hội, để trên địa bàn người dân bày bán một số mặt hàng không thiết yếu, ra đường khi không thực sự cần thiết.

Bí thư Hải Dương đã yêu cầu hai lãnh đạo huyện Kim Thành nghiêm túc rút kinh nghiệm.

{keywords}
Một chốt kiểm soát tại huyện Kim Thành

Những sai phạm này bị phát hiện khi ông Phạm Xuân Thăng và đoàn công tác đi kiểm tra đột xuất tại huyện Kim Thành.

Bên cạnh phê bình, ông Phạm Xuân Thăng yêu cầu lãnh đạo huyện Kim Thành phải chấn chỉnh ngay công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện.

Quan điểm nhất quán của Hải Dương trong chống dịch là Bí thư, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh về việc thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội.

{keywords}
Bí thư tỉnh Hải Dương phê bình Bí thư và Chủ tịch Kim Thành 

Bên cạnh đó, TP Hải Dương cũng đã phê bình Bí thư Đảng ủy xã Gia Xuyên, TP Hải Dương vì lơ là chống dịch. Đoàn công tác kiểm tra tại chợ đầu mối xã Gia Xuyên phát hiện còn nhiều quán ăn uống phục vụ tại chỗ, tụ tập đông người.

 

Bí thư Hải Dương nói thẳng về việc "càng khống chế, dịch Covid-19 càng loang" tại tỉnh

Bí thư Hải Dương nói thẳng về việc "càng khống chế, dịch Covid-19 càng loang" tại tỉnh

"Những ý kiến trong dư luận nói Hải Dương chậm trễ, yếu kém nên dịch càng dập càng loang là chưa thấu hiểu chúng tôi"- Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng chia sẻ. 


Nguyễn Thu Hằng