Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng đã trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh này xem xét bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hồng Hải. 

Theo đó, với kết quả 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Hồng Hải đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận Dương Văn An tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Hải. Ảnh: TTD

Ông Nguyễn Hồng Hải sinh năm 1973, quê quán phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư xây dựng cầu đường. 

Ông Hải từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng thẩm định, Trưởng Phòng Quản lý giao thông, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận. Từ tháng 2 - 7/2020 làm Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết và từ tháng 8/2020 đến nay là tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phan Thiết.

Trước đó, với sự thống nhất của 100% đại biểu có mặt, HĐND tỉnh Bình Thuận đã bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho thôi đại biểu HĐND tỉnh khóa XI đối với ông Nguyễn Văn Phong. Tháng 12/2022, ông Phong bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam liên quan đến vụ án Tân Việt Phát 2.