Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h hôm nay (21/10), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Dự báo lúc 13h ngày 22/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 km/h, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Tới 13h ngày 23/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Nam, tốc độ 20 km/h; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Bắc, sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ ít thay đổi.

Từ đêm 21/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 3-5m.