XEM CLIP: 

BTC lễ hội Chùa Hương 2019 cho biết, quần thể Di tích và Thắng cảnh Hương Sơn từ ngày 5/2 đến nay đã đã đón hàng vạn lượt du khách trong nước về lễ Phật đầu năm. Trong 2 ngày 7-8/2 (tức ngày mồng 3-4 Tết) đã đón 77 nghìn lượt khách.

Dù chưa khai hội, chiều nay đã có hàng nghìn người đổ về chùa Hương để đi lễ Phật. Đường đi từ cáp treo lên động Hương Tích luôn trong tình trạng đông kín người.

Các ngả đường, lối đi vào động Hương Tích luôn trong tình trạng quá tải, nhiều người chen lấn, mệt mỏi trong nắng nóng.

{keywords}
Dòng xe tắc cứng ở khu vực cầu Đá

Vẫn theo BTC, năm nay sẽ kiên quyết dẹp bỏ các hình ảnh gây phản cảm trong khu vực lễ hội. 100% hàng quán kinh doanh ăn uống có tủ bảo quản thực phấm, niêm yết giá cả công khai cho du khách biết.

Đồng thời, huy động 188 cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, ATGT tại 16 tổ trong khu vực lễ hội.

{keywords}
Động Hương Tích chật cứng du khách
{keywords}
 
{keywords}
Các lối lên chùa chật cứng người
{keywords}
Biển người đông nghịt đổ về chùa Hương trước ngày khai hội
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Dòng xe tê liệt hướng từ cầu Đá ra khỏi trung tâm lễ hội 
{keywords}
Hàng nghìn thuyền sẵn sàng phục vụ du khách
{keywords}
 

Đoàn Bổng - Clip: Đình Hiếu

Hàng nghìn người xuyên đêm trẩy hội chùa Hương

Hàng nghìn người xuyên đêm trẩy hội chùa Hương

Hàng nghìn người có mặt tại chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) từ đêm qua, tránh ùn tắc lúc khai hội sáng nay.