Hôm nay đã bước sang ngày thứ 9 của chiến dịch “Xuân vận” đưa người về quê ăn Tết. Do ảnh hưởng của mưa tuyết ở các tỉnh phía Bắc nên nhiều đoàn tàu chạy tuyến Bắc Kinh – Quảng Châu đã không thực hiện được theo lịch trình, tại ga Quảng Châu đã diễn ra cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Tính đến 10h sáng 2/2 đã có tới 22 chuyến tàu bị chậm giờ khiến cả biển người ùn tắc lại nhà ga. Có tin nói số người chờ tàu tại đây lên đến 100 ngàn, nhưng theo Ban điều hành nhà ga thông báo chỉ có 38 ngàn.

{keywords}
Để tránh tình hình “vỡ ga” Quảng Châu, các tuyến tàu điện ngầm cũng thông báo không dừng ở đây, khiến hàng ngàn người phải xuống ga trước hoặc ga sau rồi đi bộ.

{keywords}

Cục CA Quảng Châu cho biết cảnh sát khu vực ga đã thực hiện theo phương án báo động cấp 2, huy động lực lượng 5.200 người để giữ gìn trật tự khu vực nhà ga và xung quanh.

Ngô Tuyết