VKSND Tối cao đã ra quyết định biệt phái 3 kiểm sát viên cao cấp về VKSND TP Hà Nội để thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Ba kiểm sát viên cao cấp này gồm: ông Đặng Như Vĩnh, Phan Hải Đăng và bà Trần Thị Thanh Huyền.

{keywords}
Ông Phạm Nhật Vũ

Đây là lần đầu tiên tại một phiên tòa sơ thẩm, VKS bố trí tới 3 kiểm sát viên cao cấp giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Trong số 14 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này, có 13 bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng".

Có 41 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa. Trong đó, ông Nguyễn Bắc Son và Phạm Nhật Vũ mỗi người có 3 luật sư bào chữa. Có 5 luật sư bào chữa cho ông Trương Minh Tuấn.

Đại diện Bộ TT&TT, đại diện AVG được mời đến tòa với tư cách là tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đại diện MobiFone cũng được mời tới phiên tòa với tư cách là bị hại.

Ngoài ra, HĐXX cũng triệu tập nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, các nhân chứng, điều tra viên tới tòa.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 31/12, bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật.

Khởi tố 5 lãnh đạo MobiFone vụ mua AVG

Khởi tố 5 lãnh đạo MobiFone vụ mua AVG

Liên quan đến vụ MobiFone mua AVG, VKSND Tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 5 bị can.

T.Nhung