- Sáng nay, Sở Y tế Bình Định đã lấy mẫu thức ăn để phân tích, tìm hiểu nguyên nhân khiến hơn 150 công nhân phải nhập viện cấp cứu.

Đoàn cán bộ Vũng Tàu nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Đà Nẵng

150 công nhân (công ty cổ phần Đầu tư An Phát) được đưa đến BV đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) và trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hoài Nhơn vào đầu giờ chiều 16/11 với các triệu chứng: Chóng mặt, ngứa, tê tay…

Khoảng 13h30 ngày 16/11, BV đa khoa khu vực Bồng Sơn và TTYT huyện Hoài Nhơn cùng lúc tiếp nhận nhiều công nhân vào cấp cứu, với các triệu chứng: chóng mặt, ngứa, tê tay… Một số người bị nôn ói, hạ huyết áp. 

{keywords}
Công nhân được đưa đến TTYT cấp cứu sau khi ăn cơm trưa 

Theo bác sĩ Trần Quốc Việt, Phó GĐ phụ trách BV đa khoa khu vực Bồng Sơn, chiều 16/11, đơn vị tiếp nhận 84 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. BV đã cử 50 bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý tham gia công tác cấp cứu.

Phó GĐ TTYT huyện Hoài Nhơn Trần Thị Lệ Kiều cho hay: Chiều 16/11, có 68 người nhập viện để theo dõi các triệu chứng nghi do ngộ độc thực phẩm; trong đó có 8 phụ nữ mang thai, đã được siêu âm, kiểm tra và được xác định không có dấu hiệu ảnh hưởng đến thai nhi.

Theo nhận định sơ bộ của Sở Y tế Bình Định, có thể cá ngừ là nguyên nhân gây ra ngộ độc hoặc dị ứng. 

Thủ tướng: Làm rõ thông tin hành khách Nhật bị ngộ độc thực phẩm

Thủ tướng: Làm rõ thông tin hành khách Nhật bị ngộ độc thực phẩm

Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM kiểm tra làm rõ thông tin về vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra trên chuyến bay của Vietnam Airlines đi Tokyo ngày 28/10.

30 học sinh ngộ độc sau bữa cơm chiều

30 học sinh ngộ độc sau bữa cơm chiều

Sau bữa cơm chiều, 30 học sinh trường dân tộc nội trú có biểu hiện ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu.

3 người chết, 25 người nhập viện do ngộ độc thức ăn tại Hà Giang

3 người chết, 25 người nhập viện do ngộ độc thức ăn tại Hà Giang

Sở Y tế tỉnh Hà Giang cho biết, tới ngày 3/10, đã có 3 người tử vong sau khi bị ngộ độc tập thể tại huyện Vị Xuyên

Ánh Nguyên