Tháng 9/2021, El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận Bitcoin như một đồng tiền pháp danh, bên cạnh đồng USD bất chấp chỉ trích của Quỹ tiền tệ quốc tế và các tổ chức tín dụng khác.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Tài chính Alejandro Zelaya nói: “Khi họ nói với tôi rằng Bitcoin tạo ra nguy cơ tài chính lớn cho El Salvador, tôi chỉ biết mỉm cười. Các rủi ro là cực thấp”.

Tính từ tháng 9 năm ngoái tới nay, chính phủ quốc gia Trung Mỹ đã mua vào 2.301 đồng Bitcoin. Vào ngày 13/6, đồng tiền mã hoá lớn nhất thế giới có cú sụt giảm sâu nhất kể từ năm 2020.

Cụ thể, Bitcoin liên tục lao dốc, thủng mốc 23.000 USD, mức giá thấp nhất của đồng tiền này kể từ tháng 12/2020 trong bối cảnh tâm lý hoảng loạn dẫn đến tình trạng bán tháo lan rộng trên cả thị trường crypto, gây ra bởi lo ngại về lạm phát và kinh tế thế giới suy thoái. 

Tại thời điểm sáng ngày 14/6, Bitcoin tiếp tục giảm xuống 21.000 USD. Kể từ khi được công nhận chính thức tại Salvador, đồng tiền mã hoá lớn nhất thế giới đã giảm 50%.

Bộ trưởng Zelaya trích dẫn thông tin từ Deutsche Welles cho biết danh mục Bitcoin của El Salvador đang lỗ hơn 40 triệu USD và con số có thể tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Tuy nhiên, lãnh đạo tài chính nước này vẫn tự tin khi “40 triệu USD thậm chí còn chưa bằng 0,5% ngân khố chung”.

Thị trường tiền mã hoá đang chứng kiến những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử, khi vốn hoá nhanh chóng giảm xuống dưới 1.000 tỷ USD. Tính riêng ngày 13/6, thị trường này đã bị thổi bay 200 tỷ giá trị.

Vinh Ngô (Theo Reuters)