Người chỉ cần để một lần báo thức là đủ, còn nhiều người khác phải đặt liên tục mới dậy được.

Người bẻ socola để ăn gọn gàng, người thì cứ cắn thẳng và không quan tâm đến gì khác.

Người đọc sách nhớ trang bằng bookmark, người thì chỉ cần gập mép sách theo thói quen là xong.

Ăn bánh mỳ người cắt ngang, kẻ xẻo chéo.

Người dùng smartphone có hàng đống thông báo, kẻ lại trống trơn chẳng ai quan tâm.

Người thích headphone nhỏ gọn, người khác lại thích trùm cả tai mới đã.

Người thì bỏ mặc các ứng dụng trên smartphone lộn xộn, nhiều người khác lại thích chúng phải được sắp xếp quy củ, gọn gàng.

Khi dùng trình duyệt, người biết cách “dọn rác” còn nhiều người lại bỏ mặc các toolbar hoành hành.

Người thích cầm đũa dùng bữa, nhiều người khác lại thích dùng dĩa.

Khi lái xe ô tô, người dùng cần số cơ, nhiều người lại ưa dùng cần số tự động.

Khi đăng ký thông tin cá nhân trên mạng, có người lại thành thật, người khác lại khai man cho xong chuyện.

Cài đặt mạng wifi, người khác chẳng quan tâm đến cái tên, nhiều người lại phải setup địa chỉ thật hay.

Nhiều người thích dùng đồng hồ kim cổ điển, người khác lại chỉ thích đeo đồng hồ điện tử dạng hiện đại.

Có người chỉ gắn cả đời mình với chiếc PC, nhiều người khác lại thích sự tiện dụng của laptop.

June_6th (Tổng hợp)