Ngày 12/04/2022, Hội đồng quản trị KienLongBank (KLB) đã thông qua quyết định miễn nhiệm Phó TGĐ của KienLongBank là ông Võ Quốc Lợi, con trai ông Võ Quốc Thắng (Bầu Thắng), chủ tịch Tập đoàn Đồng Tâm.

Ông Võ Quốc Lợi (1988), được bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ KienLongBank từ đầu tháng 4/2021.

KienLongBank là một cổ phiếu tăng giá ấn tượng thuộc top đầu trong ngành, từ mức khoảng 24.000 đồng có lúc lên 40.000 đồng/cp.

Nhà ông Võ Quốc Thắng vào KLB khá sớm. Ông Võ Quốc Thắng từng đảm nhiệm chủ tịch KienLongBank trước khi từ nhiệm vào 2018. Con trai Bầu Thắng - Võ Quốc Lợi ngoài vị trí Phó TGĐ KienLongBank còn đảm nhiệm vị trí quản lý tại nhiều doanh nghiệp khác, trong đó có vị trí Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) và Chủ tịch HĐQT CTCP Đồng Tâm Miền Trung.

Ông Võ Quôc Lợi

Giải thích việc rút khỏi vị trí quản lý tại KienLongBank, ông Võ Quốc Lợi cho biết là để tập trung vào các công việc mà ông Lợi đang đảm nhiệm chức vụ HĐQT và các công ty nơi ông làm đại diện pháp luật.

Gần đây Gỗ Trường Thành (TTF) phát ra những tín hiệu hồi phục với giá lên đỉnh 5 năm sau khi nhóm cổ đông ông Mai Hữu Tín và nhà ông Võ Quốc Thắng vào tái cấu trúc. Ông Võ Quốc Lợi đăng ký mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu TTF theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận từ 1/4 đến 30/4/2022 để nâng sở hữu lên 3,3 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhóm Đồng Tâm liên tục bán ra lượng lớn cổ phiếu Gỗ Trường Thành. CTCP Đồng Tâm Dotalia đã hoàn tất bán ra 9 triệu cổ phiếu TTF, thu về khoảng 150 tỷ đồng, giảm sở hữu tại TTF xuống còn 2,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,56% vốn. Trước đó vào ngày 17/3, công ty này cũng đã bán ra 4 triệu cổ phiếu TTF để giảm sở hữu từ 3,86% về còn 2,84%.

Đồng Tâm Dotalia là công ty con của CTCP Đồng Tâm trong khi ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm là bố của ông Võ Quốc Lợi - Thành viên HĐQT TTF.

Trước đó, Công ty TNHH MTV Thương Mại Đồng Tâm, một công ty con thuộc Đồng Tâm bán ra hơn 5,3 triệu cổ phiếu TTF trong ngày 28/3 khi thị giá đạt đỉnh 5 năm, qua đó giảm sở hữu từ 3,8% về còn 2,5% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu nhiều nhóm ngành chịu áp lực bán ra mạnh, đặc biệt nhóm bất động sản và ngân hàng và các nhóm cổ phiếu nóng sau sự kiện ông Trịnh Văn Quyết bị bắt vì hành vi “thao túng thị trường chứng khoán và chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị bắt vì “lừa đảo”, liên quan tới các vụ phát hành trái phiếu.

Sự thận trọng bao trùm

Dòng tiền vào thị trường chứng khoán chậm lại sau những thông tin lãnh đạo một số doanh nghiệp tài chính và bất động sản bị bắt do sai phạm. Lãi suất thế giới có xu hướng tăng và sản xuất trong nước có dấu hiệu hồi phục cũng là các yếu tố tác động tới lượng tiền vào chứng khoán.

Theo Agriseco, thanh khoản trên thị trường giảm cho thấy tâm lý thận trọng đang bao phủ dòng tiền. Trong phiên 12/4, hầu hết các nhóm ngành đều ghi nhận sự giảm điểm, đặc biệt là nhóm cổ phiếu bất động sản khi cuối phiên áp lực bán gia tăng đột ngột tại nhóm này đã làm trạng thái bán tháo kích hoạt khiến nhiều mã giảm kịch sàn.

BSC cho rằng, thị trường chứng khoán hiện tại đang trong trạng thái tiêu cực và có lẽ tâm lí nhà đầu tư đang hoảng loạn. Trong trường hợp xấu, VN-Index có thể tiếp tục sẽ lùi về ngưỡng quanh vùng 1.440.

V. Hà

Con gái kín tiếng của bầu Đức: Sang Singapore từ 11 tuổi, làm cho ngân hàng ngoại rồi cùng con trai bầu Thắng mở cà phê Ông Bầu

Con gái kín tiếng của bầu Đức: Sang Singapore từ 11 tuổi, làm cho ngân hàng ngoại rồi cùng con trai bầu Thắng mở cà phê Ông Bầu

Theo miêu tả, con gái bầu Đức là người năng nổ, tài năng nhưng cũng rất giản dị.