Căn nhà sàn của ông Hồ Phoong ở bản Y Leng, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị từ lâu đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của những người lính Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Mỗi lần đến bản làng, các chiến sĩ đều mang theo những thông tin thiết thực, gần gũi, gắn chặt với đời sống hằng ngày của bà con nơi vùng biên giới.
Trong không gian ấm cúng của ngôi nhà sàn, câu chuyện giữa ông Hồ Phong, những người hàng xóm và các chiến sĩ biên phòng xoay quanh các nội dung quan trọng như Luật Biên phòng Việt Nam, quy định về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cũng như những biện pháp phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn bán người và vượt biên trái phép.
Những nội dung pháp luật vốn khô khan được các chiến sĩ truyền tải sinh động thông qua hình ảnh minh họa, tờ rơi, cách diễn giải dễ hiểu, phù hợp với trình độ và phong tục tập quán của đồng bào.
Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của lực lượng Bộ đội Biên phòng nhằm cập nhật, phổ biến và nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân các bản vùng biên thuộc xã Dân Hóa.

Việc “bám bản, bám dân” không chỉ giúp bộ đội hiểu dân hơn mà còn tạo được niềm tin, sự gắn bó giữa quân và dân, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.
Ông Hồ Phong, người dân bản Y Leng, chia sẻ: “Đồn Biên phòng và chính quyền xã thường xuyên xuống tận bản để tuyên truyền cho bà con không vượt biên trái phép, không liên quan đến ma túy hay các tệ nạn xã hội. Những nội dung các anh tuyên truyền rất thiết thực, giúp người dân trong bản hiểu rõ hơn để chấp hành đúng pháp luật”.
Không chỉ riêng ông Phong, nhiều người dân trong bản cũng bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao hiệu quả của công tác tuyên truyền. Chị Hồ Thị Cam, bản Y Leng, cho biết: “Nhờ được các anh bộ đội biên phòng tuyên truyền thường xuyên nên bà con nâng cao ý thức hơn, không vi phạm pháp luật. Người dân cũng biết tự bảo vệ mình, cảnh giác hơn với các hành vi xấu, góp phần giữ bình yên cho bản làng”.
Ông Hồ Kết, Trưởng bản Y Leng, xã Dân Hóa, khẳng định: “Qua các buổi tuyên truyền của bộ đội biên phòng, bà con trong bản chấp hành rất tốt. Các nội dung về phòng chống ma túy, chất nổ, tệ nạn xã hội được nhắc nhở thường xuyên nên người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tố giác các hành vi vi phạm pháp luật như buôn người, ma túy. Bà con cũng ngày càng ý thức rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.
Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của những người lính mang quân hàm xanh, tình hình chấp hành pháp luật tại bản Y Leng nói riêng và các bản làng trên địa bàn xã Dân Hóa nói chung ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Trung úy Trần Khánh Hùng, cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, tập trung vào phòng chống tội phạm ma túy, vượt biên trái phép và các loại tội phạm khác liên quan đến khu vực biên giới.
Qua đó, nâng cao ý thức cho bà con, vận động người dân tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng, không tiếp tay cho tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Với những hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt và sát thực tế, công tác phổ biến pháp luật của lực lượng Bộ đội Biên phòng đã mang lại hiệu quả rõ nét. Không chỉ giúp người dân vùng biên nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, hoạt động này còn góp phần hình thành thói quen chủ động tìm hiểu chính sách, trang bị kiến thức, kỹ năng phát triển sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững nơi vùng biên cương Tổ quốc.