Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cập nhập tin tức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Sẽ có chính sách đào tạo nghề cho thanh niên miền núi

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thiết kế chính sách riêng về đào tạo nghề cho thanh niên miền núi, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Người lao động bị nợ BHXH, đủ 20 năm thực đóng vẫn được hưởng lương hưu

Người lao động bị nợ BHXH đến tuổi nghỉ hưu mà có 20 năm thực đóng BHXH thì được hưởng lương hưu tại thời điểm đủ điều kiện.

Người lao động đóng BHXH chưa đủ 15 năm được hưởng trợ cấp hưu trí

Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất, người lao động từ 60 đến dưới 80 tuổi, chưa đóng đủ 15 năm BHXH, nếu có nguyện vọng thì được nhận trợ cấp hưu trí hàng tháng.

Sẽ hoãn xuất cảnh với chủ doanh nghiệp nợ BHXH từ 12 tháng trở lên?

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất bổ sung chế tài phong toả hoá đơn, hoãn xuất cảnh với chủ doanh nghiệp nợ BHXH từ 12 tháng trở lên.

Tổng Bí thư gặp mặt 75 đại biểu Người có công tiêu biểu cả nước

Kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), chiều nay (23/7) tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp mặt 75 đại biểu Người có công tiêu biểu trong cả nước.

5 tỉ USD/năm chi trả chính sách và các chương trình trợ giúp xã hội

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết tổng chi trả chính sách và các chương trình trợ giúp xã hội ước tính 5 tỉ USD/năm.

Năm 2020 lương của sếp DN nhà nước trả bao nhiêu?

Lương của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có thể trả 280 triệu đồng/ tháng (3,36 tỷ đồng/ năm chưa kể thưởng), tuy nhiên mức chi trả thực tế năm 2020 lại chưa đạt mức này.

Sẽ bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ trong năm

Bộ LĐTB&XH đang lấy ý kiến về việc bổ sung thêm ngày nghỉ lễ Tri ân người có công 27/7 dương lịch.

Công bố quyết định giám sát Ban cán sự Đảng bộ LĐ-TB-XH

Ngày 20/6, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra TƯ công bố quyết định giám sát Ban cán sự Đảng bộ LĐ-TB-XH.

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, giữ chức Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia.

Bộ LĐ-TBXH vào cuộc vụ Trường trung cấp Y dược Văn Hiến bị ngừng tuyển sinh 5 năm

Liên quan tới việc Trường trung cấp Y dược Văn Hiến (TP Thanh Hóa) khiếu kiện 2 quyết định sai của tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chuyển đổi chỉ có lợi cho trường nghề

Ngày 16/1, Hội nghị Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp diễn ra như một cuộc đối thoại trực tiếp giữa những nhà quản lý với các trường cao đẳng, trung câp nghề.