Ngày 20/6, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra TƯ công bố quyết định giám sát Ban cán sự Đảng bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH).

{keywords}

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung. Ảnh: TTXVN

Mục đích của việc giám sát là nhằm đánh giá những ưu, khuyết điểm, hạn chế và dấu hiệu vi phạm nếu có của Ban cán sự Đảng bộ LĐ-TB-XH trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Việc giám sát đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng, phát huy tính dân chủ, nêu cao tính phê bình và tự phê bình của tổ chức Đảng và đảng viên.

Đoàn công tác sẽ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng, quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Đảng với Ban thường vụ Đảng ủy bộ LĐ-TB-XH; giám sát việc lãnh đạo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, công tác tổ chức cán bộ; giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Thời gian giám sát từ 1/1/2016 đến 31/5/2017.

Theo kế hoạch giám sát, Đoàn giám sát sẽ làm việc với một số đơn vị trực thuộc Bộ, trong đó có Đảng ủy Bộ, Vụ tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm lao động ngoài nước.

Trên cơ sở đánh giá của Đoàn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư, Đoàn dự kiến sẽ làm việc với một số Công ty đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và các sở LĐ-TB-XH Hà Tĩnh, Thanh Hóa. 

Bộ Lao động yêu cầu Thanh Hóa sửa quyết định sai

Bộ Lao động yêu cầu Thanh Hóa sửa quyết định sai

Liên quan tới việc Trường Trung cấp Y – Dược Văn Hiến (TP Thanh Hóa) bị ngừng tuyển sinh suốt hơn 5 năm qua, Bộ LĐ-TBXH vào cuộc và yêu cầu tỉnh Thanh Hóa phải sửa đổi quyết định để trường được hoạt động.

Các trường trung cấp không muốn về Bộ Lao động

Các trường trung cấp không muốn về Bộ Lao động

Đại diện gần 30 trường trung cấp ngành y dược kiến nghị Chính phủ giao không giao các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như nghị quyết mới đây.

Chính phủ giao Bộ Lao động quản lý dạy nghề

Chính phủ giao Bộ Lao động quản lý dạy nghề

Theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8, Chính phủ thống nhất giao cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý dạy nghề.

Theo Vietnam+