Bộ Ngoại giao

Cập nhập tin tức Bộ Ngoại giao

Hai Thứ trưởng Ngoại giao được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa XV

Bộ Ngoại giao giới thiệu Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Lê Hoài Trung ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ Ngoại giao thông tin người Việt bị ảnh hưởng do bão tuyết Texas

Tại tiểu bang Texas có khoảng 300.000 người gốc Việt đang sinh sống và làm việc. Phần lớn người Việt Nam và người gốc Việt ở đây đã chịu ảnh hưởng rất nặng nề từ đợt bão tuyết.

Tham luận của Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao tại Đại hội XIII

Bài tham luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiều 27/1.

Thứ trưởng Ngoại giao gặp gỡ báo chí nước ngoài tại Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng mong muốn và tin tưởng rằng Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của đội ngũ phóng viên báo chí nước ngoài tại Việt Nam, để những thông tin, hình ảnh về Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Bộ Ngoại giao thông tin về hai thuyền viên Việt Nam bị Iran bắt

Bộ Ngoại giao cho biết 2 thuyền viên Việt Nam trên tàu dầu Hàn Quốc bị Iran bắt đều đang trong tình trạng ổn định và sẽ có biện pháp bảo hộ công dân.

ASEAN và Trung Quốc bàn giải pháp đối xử công bằng, nhân đạo với ngư dân

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức “Hội thảo ASEAN-Trung Quốc về Thúc đẩy hợp tác đối xử công bằng và nhân đạo với ngư dân” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Lần đầu tiên Bộ Ngoại giao giới thiệu tuyển dụng với hình thức mở

Nhằm tạo diễn đàn chia sẻ về ngành ngoại giao tới những người trẻ, Bộ Ngoại giao đã tổ chức sự kiện “Con đường Ngoại giao 2020”. Đây là dịp để các cán bộ trẻ chia sẻ, truyền cảm hứng về nghề tới những nhà ngoại giao tương lai.

Bộ Ngoại giao tuyển dụng

Bộ Ngoại giao tuyển dụng 81 chỉ tiêu công chức năm 2020

Thủ tướng giao nhiệm vụ để 'tiếng chiêng' ngoại giao Việt Nam vang xa

Sáng nay (27/8), Bộ Ngoại giao tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Ngoại giao Việt Nam: 75 năm đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc

Ngoại giao đồng hành cùng đất nước, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục vững bước tiến lên, viết tiếp những trang sử vàng.

Ông Bùi Thanh Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc sáng nay (11/8) tại Hà Nội.

Đất vàng bỏ trống, Bộ Ngoại giao muốn giữ lại là không phù hợp

Bộ Ngoại giao muốn giữ lại 3 khu đất vàng tại số 2 ngõ 294 Kim Mã, số 300 Kim Mã, và số 3 Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) trong đó có 2 khu đất đang bỏ trống, nhưng theo Bộ Tài chính, đề xuất này không phù hợp.

Mỹ khuyến cáo công dân về nguy cơ cao bị bắt tại Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này “tăng cường cẩn trọng” tại Trung Quốc do nguy cơ bị lực lượng hành pháp tại đây bắt và cấm xuất cảnh.

Việt Nam bình luận việc Trung Quốc áp dụng Luật an ninh Hong Kong

Việt Nam tôn trọng chính sách “một quốc gia, hai chế độ”, luật cơ bản và các quy chế liên quan của Hong Kong, các vấn đề liên quan đến Hong Kong là công việc nội bộ của Trung Quốc. 

Hơn 200 phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp hội nghị cấp cao ASEAN

Vụ trưởng Vụ thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao) Lê Thị Thu Hằng chiều nay (25/6) có trao đổi với báo chí về công tác chuẩn bị hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36.

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng

Bộ Ngoại giao, quân khu 7 – Bộ Quốc phòng vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. 

Chuyến bay đưa người Việt từ Mỹ về nước dự kiến cất cánh ngày mai

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã hoàn thành các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của phía Mỹ và dự kiến tổ chức chuyến bay vào ngày 7/5.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm nhân sự

Chiều 27/4, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Ngoại giao về công tác cán bộ. 

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng

Ngày 25/3, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao các quyết định của Bộ trưởng Ngoại giao về công tác cán bộ.

Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29 sửa đổi điều 3 Nghị định số 26/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.