Bộ Ngoại giao

Cập nhập tin tức Bộ Ngoại giao

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm Thứ trưởng

Ngày 2/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký các quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hằng và ông Đỗ Hùng Việt làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Cơ cấu mới Bộ Ngoại giao: Cắt giảm 2 đơn vị

Theo cơ cấu mới được Chính phủ quy định, Bộ Ngoại giao có 28 đơn vị, giảm 2 đơn vị so với trước đây. Trong đó sáp nhập 2 đơn vị thành một cục, chuyển đổi mô hình tổ chức 1 trung tâm.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc một số cán bộ bị bắt trong vụ chuyến bay giải cứu

Tất cả cán bộ ngoại giao đều phải tuân thủ nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách và quy định của nhà nước. Các hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm.

Loạt lãnh đạo, cán bộ bị khởi tố trong vụ án ‘chuyến bay giải cứu’

Hàng loạt cán bộ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội danh Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi thực hiện “chuyến bay giải cứu”.

Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc đột ngột qua đời

Đại sứ Myanmar U Myo Thant Pe vừa đột ngột qua đời vào hôm Chủ nhật ngày 7/8 tại thành phố Côn Minh, tây nam Trung Quốc.

Đức chưa chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam vì thiếu nơi sinh

Lãnh đạo Cục quản lý Xuất nhập cảnh (A08-Bộ Công an) cho biết đã nắm bắt thông tin việc Cơ quan Nội vụ Đức tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, được cấp từ ngày 1/7.

Mọi việc làm đều phải đi từ lợi ích của dân, đặc biệt với người Việt ở nước ngoài

Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định, trong xây dựng và triển khai các chính sách cần đánh giá xem mang lại lợi ích, tạo thuận lợi, gây khó khăn gì. Mọi việc làm đều phải đi từ lợi ích của người dân, đặc biệt với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Bắt thêm 2 giám đốc liên quan vụ án tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt thêm 2 giám đốc công ty liên quan đến vụ án Đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Bắt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an tối 14/4 xác nhận với VietNamNet, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị bắt để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Bắt Tổng giám đốc liên quan vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Diệu Mơ (SN 1980, trú Quảng Bình), TGĐ Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình tội Đưa hối lộ.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đối thoại với thanh niên

Ngày 23/3, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra buổi đối thoại giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đoàn viên, thanh niên Bộ Ngoại giao với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao trẻ bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại”.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga: Cố gắng hết sức hỗ trợ sơ tán người Việt khỏi vùng chiến sự

Tối ngày 15/3 (giờ Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov.

Cơ quan điều tra đề nghị Bộ GTVT cung cấp danh sách các chuyến bay 'giải cứu'

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) chỉ đạo các đơn vị chức năng cung cấp danh sách chi tiết chuyến bay giải cứu công dân về nước để phục vụ điều tra vụ án nhận hối lộ.

Tình hình sức khoẻ của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sau khi mắc Covid-19

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng chiều nay (17/2) xác nhận, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dương tính với SARS-CoV-2, hiện nay sức khỏe ổn định.

Vụ Cục trưởng Lãnh sự bị bắt: Không bao che, không có vùng cấm dù đó là ai

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 17/2, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu quan điểm về vụ việc Cục trưởng Lãnh sự và một số cán bộ bị bắt liên quan đến chuyến bay giải cứu công dân.

Sớm kết luận, xử nghiêm sai phạm tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

Ban Dân nguyện kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương và các cơ quan điều tra, truy tố, kết luận sớm, xử lý nghiêm vụ việc sai phạm của một số cán bộ, công chức Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Những cuộc họp báo Bộ Ngoại giao không dừng vì Covid và Tết Việt xứ xa

Tôi nhớ ngày Tết ở Nga hay Anh, sáng sớm dậy đi chợ hoa, cách Đại sứ quán 20km chọn đào về cắm... Có những bà con ở rất xa, nửa ngày mới tới, nhưng chỉ mong chờ ngày Tết để đặt chân vào "ngôi nhà Việt Nam”...

Đình chỉ công tác 4 cán bộ Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao ngày 27/1 đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ Cục Lãnh sự để phục vụ công tác điều tra. 

Ngoại giao Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

Bài viết của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với chủ đề: Ngoại giao Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Thủ tướng: Hướng tới nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, nhân ái và linh hoạt

Thủ tướng cho rằng cán bộ ngoại giao cần có tư duy, phương pháp luận để đi vào tìm hiểu chiều sâu các lĩnh vực, hướng tới xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, nhân ái, thủy chung và linh hoạt.