Ngày 13/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt của các đơn vị: Cục Viễn thám quốc gia, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Tuấn Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, giữ chức Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chúc mừng ông Trần Tuấn Ngọc đã được Ban Cán sự Đảng Bộ tin tưởng và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia.

cuc-vien-tham.jpeg
Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Tuấn Ngọc giữ chức Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia.

Trao đổi với các cán bộ của Cục Viễn thám quốc gia, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, suy giảm hệ sinh thái tự nhiên đang trở thành tình trạng khẩn cấp trên toàn cầu, các quốc gia ngày càng quan tâm thúc đẩy tăng trưởng xanh, giảm phát thải. Do đó phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên và môi trường.

ong khanh.jpeg
Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh.

Cùng ngày, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đã trao quyết định cho Viện trưởng Nguyễn Lê Tuấn cùng các Phó Viện trưởng Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chúc mừng ban lãnh đạo Viện gồm Viện trưởng Nguyễn Lê Tuấn, các Phó Viện trưởng: Phạm Văn Lợi, Nguyễn Thị Phương Mai, Vũ Đình Hiếu cùng tập thể cán bộ, nhân viên của Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo và mong muốn Viện là một khối thống nhất, đoàn kết, nỗ lực để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

bo tai moi.jpeg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh trao quyết định bổ nhiệm kiện toàn lãnh đạo Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chia sẻ, theo cơ cấu tổ chức và kiện toàn của Bộ TN-MT, từ hai đơn vị khác nhau (Viện Khoa học môi trường - trực thuộc Tổng cục Môi trường trước đây và Viện nghiên cứu Biển và Hải đảo - trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trước đây), nay sáp nhập thành Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo. Ban Cán sự Bộ rất chia sẻ và mong muốn tập thể Viện cùng nhau khắc phục những bất cập, khó khăn ban đầu, nhanh chóng ổn định tổ chức để bắt tay vào công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ trưởng cho rằng, trước mắt, Viện sẽ còn rất nhiều công việc để có thể sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn - hiệu quả, song Bộ trưởng tin tưởng vào sự công minh của ban lãnh đạo mới trong việc ổn định nhân sự, tạo khí thế làm việc hăng say, đoàn kết, đồng lòng, nhất trí.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Công Thành cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam (Cục Biển và Hải đảo Việt Nam) giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN-MT.