Ngày 17/1, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo Thứ trưởng phụ trách thể thao Hoàng Đạo Cương làm việc với Cục TDTT xung quanh vụ việc của VĐV Phạm Như Phương gây xôn xao dư luận vừa qua.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu xử lý nghiêm khắc nếu có sai phạm, coi đây là bài học trong công tác quản lý nhằm làm trong sạch và phát triển thể thao Việt Nam.

Cũng trong ngày 17/1, Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Hoàng Đạo Cương có cuộc làm việc với Cục TDTT, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và các bên liên quan nhằm làm rõ vụ việc.

hoang dao cuong 1019.jpeg
Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Hoàng Đạo Cương làm việc với Cục TDTT.

Trước đó, trong văn bản giải trình của Cục TDTT gửi đến Bộ VH, TT&DL ghi rõ: "Đại diện Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Bộ môn thể dục và các HLV tuyển quốc gia tham dự họp, báo cáo rõ và cam kết Ban huấn luyện đội tuyển, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội cũng như Bộ môn thể dục Cục TDTT không có chủ trương thu tiền thưởng huy chương hay bất kỳ tiền nào làm quỹ của VĐV.

Tại cuộc họp của Phòng thể thao thành tích cao I Cục TDTT với các VĐV tuyển TDDC quốc gia vào ngày 16./1, tất cả các VĐV xác nhận không có HLV nào thu tiền của VĐV từ trước đến nay. HLV N.T.D, người có liên quan đến việc bị tố thu tiền thưởng, giải trình việc thu các khoản vào quỹ là các VĐV của đơn vị Hà Nội".

"Kết quả kiểm tra cho thấy: Ban huấn luyện tuyển TDDC quốc gia không liên quan đến việc chia phần trăm tiền thưởng của VĐV tuyển TDDC quốc gia. HLV N.T.D có hành vi sai phạm do nhận tiền của VĐV Phạm Như Phương", văn bản của Cục TDTT khẳng định.

pham nhu phuong 5 937 1020.jpeg
VĐV Phạm Như Phương tiết lộ các HLV thường xuyên đề xuất xin ngân sách nhà nước chi tiền công tập ngoài giờ, nhưng trên thực tế là không tập luyện và sử dụng số tiền xin được đó để chia nhau.

Tuy nhiên, vụ việc của VĐV Phạm Như Phương phát sinh thêm chuyện 2 HLV trưởng tuyển TDDC quốc gia chấm công vào ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật) của VĐV dù VĐV không tập. VĐV vẫn hưởng tiền tập nhưng phải trích lại một nửa cho HLV nộp vào quỹ đội.

Về vấn đề này, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết: "Trong ngày 17/1, Cục TDTT đã chỉ đạo các cán bộ chuyên môn xuống Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội để làm rõ sự việc. Nếu phát hiện ra bất kỳ ai, những đơn vị nào để xảy ra sai phạm, chúng tôi xử lý triệt để, đủ sức răn đe và làm gương cho người khác".

Trước mắt, 2 HLV trưởng của đội TDDC nam và nữ phải làm văn bản giải trình, nói rõ sự việc. Từ đó, Cục TDTT có cơ sở báo cáo Bộ VH, TT&DL nhằm đưa ra hướng giải quyết. Trong trường hợp có sai phạm như VĐV Phạm Như Phương phản ánh, có thể 2 HLV trưởng tuyển TDDC nam và nữ bị cho tạm dừng nhiệm vụ.