- Chiều tối nay, tại tỉnh Tuyên Quang, đoàn công tác do Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại đây, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và đoàn đã thành kính dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Người.

{keywords}

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

{keywords}

Bộ trưởng viết vào sổ lưu niệm: "Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội khóa 14, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính cẩn nghiêng mình bên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Chúng cháu suốt đời hy sinh, phấn đấu, nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nguyện suốt đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đoàn kết, phấn đấu vì một nước Việt Nam giàu về kinh tế, mạnh về văn hóa và vững về an ninh, quốc phòng".

Công trình Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt dưới chân núi Thổ Sơn thuộc phường Tân Quang, TP Tuyên Quang.

Nơi đây in đậm dấu ấn lịch sử cách mạng. Ngày 23/12/1947, tại đây đã tổ chức lễ mừng chiến thắng Chiến dịch Việt Bắc thu - đông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chuyển lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đọc bản Nhật lệnh. Cũng tại đây, ngày 20/3/1961, Bác Hồ đã nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Hồng Nhì