- Chiều nay, đoàn Bộ TT&TT do Bộ trưởng TT&TT, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Trương Minh Tuấn làm trưởng đoàn đã đến thăm Học viện Quốc phòng.

Tại cuộc gặp, Thiếu tướng Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện Quốc phòng đã trình bày tóm tắt về tình hình của Học viện.

{keywords}

Theo đó, nhiệm vụ của Học viện là đào tạo kiến thức quốc phòng an ninh, đào tạo cán bộ chiến dịch chiến lược cho toàn quân, đào tạo nghiên cứu sinh...

Học viện cũng là trung tâm nghiên cứu về khoa học, cũng là nơi có chức năng hết sức quan trọng là tham mưu cho Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng về một số nội dung chiến lược quân sự quốc phòng.

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm, gặp gỡ với các lãnh đạo Học viện.

{keywords}
Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn

Bộ trưởng giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của Bộ TT&TT, theo đó Bộ là cơ quan quản lý nhà nước thuộc Chính phủ trên lĩnh vực thông tin và truyền thông, quản lý 5 lĩnh vực lớn: báo chí phát thanh truyền hình - thông tin điện tử, xuất bản, bưu chính, viễn thông, CNTT.

Hiện cả nước có hơn 1.000 cơ quan báo chí, trong đó quân đội đóng góp nhiều cơ quan báo chí, có 18.000 nhà báo được cấp thẻ, 42.000 người làm việc trong lĩnh vực báo chí...

Lĩnh vực bưu chính có cả hệ thống từ TƯ đến cơ sở. Trong chiến tranh, ngành bưu điện trong chiến tranh có nhiều liệt sĩ nhất sau quân đội với hơn 11.000 liệt sĩ. Với lĩnh vực CNTT, cả nước đang có 49 triệu người sử dụng Internet...

{keywords}

Bộ trưởng cho biết, tại cuộc gặp hôm nay, Bộ mong muốn với trách nhiệm của mình trên 5 lĩnh vực công tác, tiếp tục gắn bó chặt chẽ với Học viện trong bồi dưỡng đào tạo. Theo Bộ trưởng, hiện nay tác chiến là tác chiến điện tử, chiến tranh trên mạng đang hiện diện. Chính vì vậy, trong đào tạo bồi dưỡng của Học viện, mong Học viện coi trọng nội dung chiến tranh mạng, chiến tranh điện tử.

"Cuộc gặp cũng để trao đổi, hiểu nhau hơn, biết lĩnh vực của nhau, gắn bó chặt chẽ hơn, giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ", Bộ trưởng nói.

H.Nhì