{keywords}
23h tối 30 Tết (11/2), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã tới bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để chúc Tết các cán bộ, y bác sĩ tại đây. Người đứng đầu ngành y tế cũng chủ trì cuộc họp trực tuyến với 18 đơn vị y tế trên cả nước, trong đó có các tỉnh, thành đang có dịch.
{keywords}
"Tôi muốn động viên, chia sẻ, cảm ơn tất cả sự nhiệt tình, thể hiện trách nhiệm của các y, bác sĩ. Tôi rất mong muốn, lắng nghe những lời chia sẻ của các điểm cầu, để bước sang một năm mới an lành hơn", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói
{keywords}
Người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh, cuộc chiến với dịch Covid-19 còn kéo dài, nhưng tin rằng Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch
{keywords}
Các điểm cầu truyền hình báo cáo với bộ trưởng về kết quả đạt được, những thách thức phía trước
{keywords}
Bộ trưởng Y tế nói rằng, ngành y tế phát huy được vai trò, tham mưu với Chính phủ, huy động toàn bộ xã hội vào cuộc chiến chống dịch Covid-19
{keywords}
"Chúng ta đã làm nên bản hùng ca rất tự hào. Ngành y tế có một ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng dù đợt dịch thứ 3 khó khăn hơn nhiều, nhưng chúng ta sẽ chiến thắng, chắc chắn là như vậy", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định
{keywords}
Trong thời khắc chuyển giao năm mới, các y, bác sĩ bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nâng ly chức mừng
{keywords}
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã bắt nhịp bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" để nhân lên ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch
{keywords}
Cả căn phòng im lặng lắng nghe lời chúc Tết Xuân Tân Sửu 2021 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
{keywords}
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long tặng quà cho bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2
{keywords}
Và không quên lì xì lấy may cho các cán bộ, y bác sĩ bệnh viện. Trong đêm giao thừa, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 30 y bác sĩ trực. Hiện tại bệnh viện có 50 ca dương tính với dịch Covid-19 đang được điều trị, trong đó có 6 ca nặng.

Video Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bắt nhịp bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng":

Song Ngư