Khi có các biểu hiện nói trên, người dân cần thông báo và phối hợp với nhân viên y tế để được tư vấn và theo dõi. Đồng thời, cần chủ động phòng tránh lây nhiễm nếu chưa có kết quả xác định.

7 việc người dân cần làm ngay sau khi có các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở:

{keywords}
 

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, đến 7h sáng ngày 10/3/2020, toàn thế giới ghi nhận 113.921 người mắc Covid-19. Trong đó, nhiều nhất là 4 nước Trung Quốc (80.735 trường hợp), Ý (9.172 trường hợp), Hàn Quốc (7.478 trường hợp), Iran (7.161 trường hợp).

Đã có 3.995 người tử vong liên quan đến căn bệnh này, trong đó nhiều nhất ở Trung Quốc đại lục với 3.119 trường hợp.

Tại Việt Nam, đến sáng 10/3 cũng đã ghi nhận 31 người mắc Covid-19. Trong đó, có tới 12 người là hành khách cùng có mặt trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) đáp xuống sân bay Nội Bài sáng 02/3.

Nguyễn Liên

Bé gái chào đời trong khu cách ly dịch Covid-19

Bé gái chào đời trong khu cách ly dịch Covid-19

 - Rạng sáng nay 9/3/2020, các bác sĩ, nữ hộ sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa đón bé gái nặng 2,8kg chào đời trong khu vực cách ly.