Ban tổ chức US Open 2022 vừa công bố kết quả bốc thăm phân nhánh các nội dung đêm 25/8, theo giờ Việt Nam. 

Theo đó, Rafael Nadal rơi vào nhánh đấu khá dễ thở. Cựu số 1 thế giới sẽ gặp Rinky Hijikata (Australia) tại vòng 1 và nhiều khả năng chạm trán hạt giống số 7 Cameron Norrie tại tứ kết. Nếu góp mặt ở bán kết, đối thủ của chủ nhân 22 danh hiệu Grand Slam có thể là ngôi sao trẻ đang lên Carlos Alcaraz.

Các cặp tứ kết tiềm năng nội dung đơn nam. Ảnh: US Open.

Trong khi đó, Daniil Medvedev nằm ở nhánh được đánh giá là khá khó khăn. Hạt giống số một nội dung đơn nam và sẽ có trận mở màn gặp tay vợt người Mỹ Stefan Kozlov, hạng 110 thế giới.

Những thử thách khó khăn sẽ đến với Medvedev từ vòng 4 khi nhiều khả năng, anh đối đầu với đương kim á quân Wimbledon, Nick Kyrgios. Tay vợt người Australia đã hạ Medvedev trong 3 set ở trận đấu vòng hai Montreal hồi giữa tháng 8.

Những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch nội dung đơn nam. Ảnh: US Open.

Trên hành trình bảo vệ ngôi vương tại US Open, nhà ĐKVĐ có thể chạm trán hạt giống số 16 người Tây Ban Nha Roberto Bautista Agut ở vòng 4. Tại tứ kết, Medvedev nhiều khả năng đối đầu hạt giống số 6 Felix Auger-Aliassime, rồi  Stefanos Tsitsipas ở bán kết.

Tại nội dung đơn nữ, đương kim vô địch Emma Raducanu gặp đối thủ khó nhằn người Pháp Alize Cornet ở vòng một. Nếu vào đến vòng 4, Raducanu nhiều khả năng chạm trán cựu vô địch Naomi Osaka rồi tiếp đó là hạt giống số 6 Aryna Sabalenka.

Những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch nội dung đơn nữ. Ảnh: US Open.

US Open khởi tranh từ ngày 29/8 với tổng tiền thưởng lên đến 60 triệu USD, trong đó nhà vô địch đơn nam, đơn nữ nhận 2,6 triệu USD. Đây cũng là giải đấu chia tay tượng đài Serena Williams.

Tiền thưởng/điểm thưởng ở US Open 2022

Vô địch: 2,6 triệu USD / 2.000 điểm

Lọt vào chung kết: 1,3 triệu USD/ 1.200 điểm

Lọt vào bán kết: 705.000 USD / 720 điểm

Lọt vào tứ kết: 445.000 USD / 360 điểm

Vòng 4: 278.000 USD / 180 điểm

Vòng 3: 188.000 USD / 90 điểm

Vòng 2: 121.000 USD / 45 điểm

Vòng 1: 80.000 USD / 10 điểm