BPhone

Cập nhập tin tức BPhone

Điện thoại thương hiệu Việt và nỗi đau gục ngã ngay trên sân nhà

Sân nhà" là lợi thế lớn của di động Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Mỹ... nhưng điều này không đúng ở Việt Nam. Quá nhiều cái tên thất bại cho thấy thị trường cần một công thức mới.

“Cha đẻ” BPhone: “Sản xuất smartphone là sứ mệnh chứ không chỉ vì tiền”

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Bkav tiết lộ đã bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng để đầu tư sản xuất điện thoại thông minh nhưng chưa thu về lợi nhuận.

Đã có hơn 6.000 website tên miền “.VN” hoạt động với địa chỉ Internet IPv6

ictnews Theo số liệu của VNNIC, tính đến trung tuần tháng 4/2019, đã có hơn 6.000 website tên miền “.VN” hoạt động với IPv6, trong đó số lượng website hoạt động với IPv6 của khối cơ quan nhà nước có 46 trang và khối doanh nghiệp dịch vụ nội dung là 15 trang.

Tỉ lệ ứng dụng IPv6 của Việt Nam tăng nhanh, đạt gần 34%

ictnews Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết, thời điểm hiện tại, tỉ lệ ứng dụng IPv6 tại Việt Nam tăng nhanh, đạt xấp xỉ 34%, với hơn 16 triệu người dùng, đứng thứ 13 thế giới, thứ 6 khu vực châu Á – Thái Bình Dương và thứ 2 khu vực ASEAN.

Sau 2 năm trầm cảm, tìm đến khoa học vũ trụ và triết học, CEO Nguyễn Tử Quảng tự tin khẳng định: Nước nào sẽ có khả năng thay thế Apple và Samsung nếu như không phải là Việt Nam?

Cả triết học và thực tiễn đều chứng minh một quy luật hình sin rằng khi một sản phẩm khi đạt đỉnh cao sẽ thoái trào và có sản phẩm khác thay thế.

CEO Nguyễn Tử Quảng: Khi mọi người gọi tôi bằng biệt danh "nổ", tôi shock lắm

Nếu như chúng ta có thể tham gia cuộc cách mạng này một cách tự tin và bài bản thì chỉ 10 năm sau, chúng ta có thể bắt đầu bùng nổ và cất cánh. Có thể 15 năm sau, chúng ta sẽ trở thành cường quốc. Vậy vấn đề cần giải quyết ở đây là chúng ta phải thay đổi định kiến. Vấn đề đó, tôi đã tìm thấy cách giải quyết ở trong triết học, trong vũ trụ học."

Từ Sài Gòn tới Paris: Đại gia Việt ghi dấu ấn bản đồ toàn cầu

Nhiều đại gia Việt trong tham vọng ghi danh thương hiệu nước nhà trên bản đồ quốc tế, với một niềm kiêu hãnh: Việt Nam đủ lực và đủ tầm để làm nên những kỳ tích đẳng cấp toàn cầu.

Tặng người thân bằng các món quà công nghệ Việt đình đám năm 2018, tại sao không?

ictnews Bên cạnh những món quà truyền thống, dịp Tết đến, bạn có thể lựa chọn những sản phẩm công nghệ Việt như smartphone Bphone, Vsmart, hay xe máy điện Klara để dành tặng người thân.

Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ “gỡ khó” nguồn vốn vay

ictnews Trong năm 2019, Bộ TT&TT sẽ làm việc để vận động, thuyết phục ngân hàng trong nước hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ.

CEO Bkav: "Chính phủ chọn ra 5 doanh nghiệp công nghệ mũi nhọn để thúc đẩy phát triển như mô hình Hàn Quốc"

ictnews CEO Bkav cho rằng sản phẩm của doanh nghiệp nội địa với chất lượng sản phẩm và công nghệ lõi tốt, nếu có thêm sự hậu thuẫn về chính sách của Chính phủ, niềm tin của người tiêu dùng thì có thể lấy lại thị phần từ Samsung hay Apple.

Điện thoại Việt giá rẻ: Sao vẫn vô tư dùng xài smartphone Tàu

Trước sự đổ bộ ồ ạt của các hãng điện thoại Trung Quốc, tại nhiều diễn đàn công nghệ đã nổ ra các cuộc tranh cãi nảy lửa.

Chủ tịch Bkav nói về biệt danh “Quảng Nổ”: Mọi người xem internet thấy hoành tráng vậy thôi, chứ thực ra tôi là người yếu đuối, nội tâm

Ông Quảng cho biết đã từng bức xúc, giải thích đến phát khóc nhưng giờ thì câu chuyện ấy không còn nữa.

BOS vs. VOS: Hệ điều hành của Bphone và Vsmart có gì khác biệt?

Bphone chạy BOS còn Vsmart chạy VOS. Vậy, hai "hệ điều hành" smartphone này có những đặc điểm gì?

Bkav cho đặt Bphone 3 bản đặc biệt cổ vũ tuyển Việt Nam từ ngày mai, nhận máy từ 17/12

ictnews Smartphone Bphone 3 phiên bản “Tự hào Việt Nam”, bản đặc biệt đồng hành cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ được Bkav nhận đặt trước từ ngày mai, 15/12/2018 và thời gian giao máy bắt đầu từ ngày 17/12/2018.

Không kém cạnh BOS của Bphone, smartphone Vsmart cũng sẽ chạy hệ điều hành 'VOS' của riêng mình

Hãy cùng hy vọng rằng hệ điều hành VOS của Vsmart sẽ có những tính năng hấp dẫn dành cho người dùng.

Bên trong nhà máy sản xuất điện thoại VinSmart của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

ictnews Nhà máy sản xuất điện thoại VinSmart được xây dựng tại Cát Hải, Hải Phòng, chạy thử tháng 10/2018, hoàn thành lắp đặt và chạy sản xuất hàng loạt tháng 11/2018, công suất 5 triệu sản phẩm/năm.

Vingroup tuyên bố chính thức ra mắt điện thoại Vsmart ngày 14/12/2018

ictnews Ngày 14/12 tới đây, Tập đoàn Vingroup sẽ chính thức ra mắt 4 dòng điện thoại thông minh thương hiệu Vsmart. Đây là những sản phẩm đầu tiên, khởi động cho chiến lược phát triển theo định hướng công nghiệp và công nghệ của Tập đoàn trong tương lai.

Chủ tịch Bkav: Bỏ 500 tỷ làm Bphone, cái nhận được mới chỉ là "gạch đá"!

"Nếu không có tình yêu đất nước, không có khát vọng thì Bkav đã không bỏ thời gian dài với số tiền lớn như vậy ra làm điện thoại. Mục tiêu của chúng tôi là chiếm số 1 về thị phần điện thoại tại thị trường Việt Nam", Chủ tịch Bkav, ông Nguyễn Tử Quảng, nói chắc nịch trong câu chuyện với VnEconomy trước ngày Bphone 3 ra mắt.

Đánh giá sơ bộ BPhone 3, so sánh với các đối thủ cùng giá 7 triệu đồng

Nếu muốn sở hữu một chiếc điện thoại “độc”, BPhone 3 là sự lựa chọn có thể cân nhắc. Còn nếu muốn một mẫu máy có cấu hình mạnh nhất trong tầm giá, chiếc điện thoại này không phải là lựa chọn dành cho bạn.