Cầu tạm nối đất liền của Nga với đảo Tuzla ở eo biển Kerch có chiều dài hơn 1.000m.


Cầu trên đã được khánh thành hôm 2/10. Đây là bước tiến lớn đầu tiên trong kế hoạch nối liền Crưm với Nga. Phần đầu của cầu dài 1.207m với 58 cột trụ chôn sâu xuống biển từ 35-56m.

Khoảng 4.000 công nhân từ Krasnodar và 150 công nhân ở Crưm đã tham gia xây dựng cầu. Công trình tạm này là một trong ba dự án xây cầu nhằm kết nối giao thông giữa Crưm với Nga cho tới khi các công trình vĩnh cửu được dựng lên.

Bán đảo Crưm hiện chỉ có biên giới trên bộ với Ukraina. Hiện để chuyển người và hàng hóa từ Nga sang Crưm, người ta phải sử dụng các chuyến bay thẳng hoặc phà đi từ các cảng ở miền nam nước Nga.

Một cây cầu chính dài 19km dự kiến sẽ được khánh thành vào tháng 12/2018 và kết nối Kerch ở Crưm với đất liền Nga.

  • Hoài Linh