Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển thương mại điện tử và các lĩnh vực bưu chính khác giữa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Công ty cổ phần Bưu chính Kazakhstan (KazPost) vừa được ký kết ngày 21/8, trong khuôn khổ lễ ký kết các văn kiện thương mại giữa Việt Nam và Kazakhstan được tổ chức tại Hà Nội.

Sự kiện có sự tham dự của ông Serik Zhumangarin, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Hội nhập Cộng hòa Kazakhstan; và Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải.

Ông Nguyễn Trường Giang, phụ trách Hội đồng thành viên Vietnam Post và bà Assel Zhubanyshevna Zhanassova, Chủ tịch KazPost ký Biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh Vietnam Post cung cấp)

Việc Vietnam Post và KazPost ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển thương mại điện tử và các lĩnh vực bưu chính khác là nhằm góp phần thiết lập và phát triển sự hợp tác lâu dài, hiệu quả và cùng có lợi giữa Vietnam Post và KazPost trên cơ sở bình đẳng, thiện chí, tôn trọng và tin tưởng, dựa trên các hoạt động chung được chấp nhận, đồng thời tuân thủ luật pháp hiện hành của 2 nước, bao gồm các yêu cầu của Luật chống tham nhũng.

Để thúc đẩy hợp tác phát triển dịch vụ, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nhằm hướng tới đáp ứng nhu cầu thị trường, khách hàng mới, Vietnam Post và KazPost đã thống nhất các nội dung hợp tác, phạm vi hợp tác trong các lĩnh vực chính như tem bưu chính, dịch vụ bưu chính, dịch vụ tài chính bưu chính, thương mại điện tử và phân phối bán lẻ…

Bên cạnh đó, Vietnam Post và KazPost cũng thống nhất thời gian tới sẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giải pháp, mô hình mà 2 bên đã triển khai thành công tại thị trường nội địa.

Ông Nguyễn Trường Giang, phụ trách Hội đồng thành viên Vietnam Post cho biết, Vietnam Post và KazPost đang duy trì mối quan hệ hợp tác thông qua việc trao đổi chuyến thư bưu phẩm, bưu kiện bằng đường hàng không.

Tuy nhiên, sản lượng bưu phẩm, bưu kiện trao đổi giữa hai nước trong các năm gần đây có chiều hướng suy giảm do những tác động chung của kinh tế thế giới và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Thông qua thỏa thuận hợp tác mới ký kết, Vietnam Post cũng như KazPost mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhằm đưa ra các giải pháp để gia tăng sản lượng trao đổi, tạo ra những cơ hội phát triển song phương giữa bưu chính hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử để góp phần phát triển bưu chính”, ông Nguyễn Trường Giang cho hay.

Để hiện thực hóa các nội dung trong biên bản ghi nhớ, Vietnam Post và Kazpost sẽ thành lập Tổ công tác song phương. Tổ công tác sẽ trao đổi, lập kế hoạch cho các hoạt động chung. Đây là sự khởi đầu và cũng là khung pháp lý để 2 bên có cơ sở triển khai sâu rộng hơn các nội dung hợp tác thông qua các hợp đồng sau này.