Ngày 23/4, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân cháy phòng trọ (phường Tân Hoà, TP Biên Hoà) nghi bị phóng hỏa khiến 3 người trong gia đình bị bỏng nặng.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người bỏng nặng. Ảnh: T.D

Các nạn nhân bị bỏng gồm: anh Nguyễn Văn Ánh (48 tuổi, quê Thái Bình), chị Bùi Thị Nở (43 tuổi) và cháu Nguyễn Văn Hiền (10 tuổi).

Thông tin ban đầu, khoảng 1h45 cùng ngày, gia đình anh Ánh đang ngủ trong phòng trọ thì bất ngờ lửa bốc cháy khiến cả 3 người trong gia đình không kịp chạy ra ngoài thoát thân nên bị bỏng nặng.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng đến dập lửa và hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Do bị bỏng nặng nên vợ chồng anh Ánh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, còn cháu Hiền được chuyển lên Bệnh viện nhi đồng TP.HCM để điều trị.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an TP Biên Hòa đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ cháy do bị đổ xăng phóng hoả và đang tiếp tục điều tra làm rõ.