Chiều 20/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Lê Văn Sử đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định với sự tham dự của các ban ngành liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thông tin về tình hình chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

ngu dan 3.jpg
Cà Mau chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật về thuỷ sản.

Theo ông Nguyễn Việt Triều, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản, trên địa bàn huyện Trần Văn Thời thực hiện chưa đạt yêu cầu đối với hồ sơ số hoá của những tàu cá mất tín hiệu kết nối từ 10 ngày trở lên; vẫn còn tình trạng tàu cá ra biển hoạt động khi hết hạn giấy phép khai thác. Địa bàn này xuất hiện tình trạng mua bán tàu cá nhưng không thực hiện các thủ tục sang tên, đổi chủ.

Việc thống kê, khai báo sản lượng thuỷ sản còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Công tác thực thi pháp luật còn thấp so với số vụ vi phạm, nhất là xử phạt liên quan đến tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài (kể cả phát hiện vượt ranh giới trên biển), tàu cá mất tín hiệu kết nối ngoài khơi từ 10 ngày trở lên do đây là nội dung Uỷ ban châu Âu quan tâm nhất để khắc phục tình trạng tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.

“Cà Mau chỉ có 2 cảng cá được công bố, trong khi có rất nhiều cửa biển. Việc quy định phải lên hàng hoá sau khai thác tại cảng cá chỉ định gặp rất nhiều khó khăn, tăng thêm chi phí”, ông Triều nêu.

Trong khi đó, ông Phạm Quốc Sử, Phó giám đốc Sở Tư pháp cho rằng, hoạt động sang bán tàu là hoạt động có điều kiện. Hiện, hoạt động này là khá phổ biến. Gần đây, Sở chỉ đạo Phòng Tư pháp các địa phương, các phòng công chứng tạm dừng thực hiện các thủ tục mua bán... "Đây là hoạt động giao dịch bình thường nhưng phải có sự kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền bởi trái quy định pháp luật, thực tiễn nên phải dừng”, ông Phạm Quốc Sử nhấn mạnh.

Các đại biểu khác cũng nêu lên những khó khăn xuất hiện trong quá trình thực hiện chống khai thác IUU, cùng với những giải pháp, kiến nghị cần có hướng dẫn thực hiện sát tình hình thực tế. 

Thực hiện chống khai thác IUU, đến nay, Cà Mau cập nhật dữ liệu tàu cá của tỉnh trên hệ thống phần mềm VN - Fishbase và Hệ thống giám sát tàu cá đảm bảo trùng khớp 100% với số liệu tàu cá thực tế được đăng ký, đăng kiểm và cấp giấy phép khai thác. Phần mềm cơ bản đáp ứng được yêu cầu về tính năng thống kê tàu cá, hiển thị đầy đủ các thông tin tàu cá xuất, nhập bến và hoạt động trên biển; số liệu người, phương tiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn được thống kê, truy xuất nhanh chóng, chính xác.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử nhấn mạnh: “Triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật về thuỷ sản. Tập trung triển khai các quy định về phòng, chống khai thác IUU. Ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ hoạt động khai thác IUU của tổ chức, cá nhân trên các vùng biển của tỉnh. Chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Cà Mau khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài. Góp phần tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, khu vực và hội nhập quốc tế”.

Ông Lê Văn Sử yêu cầu, tiếp tục tập trung vào việc đăng kiểm, đăng ký tàu cá nhằm tăng cường sự giám sát, quản lý chặt hoạt động tàu cá. Tăng cường xử phạt nghiêm minh nhằm tạo tính răn đe đối với trường hợp tàu mất kết nối ngoài khơi, vi phạm vùng biển nước ngoài. Tiếp tục nâng cấp phần mềm, tăng tính hiệu quả trong kiểm soát hoạt động tàu cá.

Đình Thành, Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Hoàng Hà