Từ 16h ngày 4/1 đến 16h ngày 5/1, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 17.017 ca nhiễm mới tại 63 tỉnh thành. Trong đó 20 ca nhập cảnh, 16.997 ca ghi nhận trong nước (12.299 ca trong cộng đồng). Như vậy, số ca mắc mới tăng 2.168 ca so với hôm qua.

Hà Nội là địa phương ghi nhận số ca cao nhất với 2.505 trường hợp. Tiếp theo là Tây Ninh (862), Hải Phòng (792), Khánh Hòa (782), Bình Định (735), Cà Mau (687), Bình Phước (682), Vĩnh Long (657), Trà Vinh (576).

Một số địa phương ghi nhận dưới 500 ca/ngày như: Bến Tre (499), TP.HCM (448), Bắc Ninh (365), Thanh Hóa (351), Hưng Yên (345), Quảng Ninh (337), Bình Thuận (329), Bạc Liêu (306), Cần Thơ (282), Đắk Lắk (273), Thừa Thiên Huế (260), Đà Nẵng (245), Thái Nguyên (239), Hải Dương (229), Lâm Đồng (228), Hà Giang (227), Quảng Ngãi (215), Kiên Giang (202), Sóc Trăng (196), An Giang (193)…

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với hôm qua như TP.HCM (giảm 216), Đắk Lắk (giảm 94), Tây Ninh (giảm 54).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với hôm qua gồm Trà Vinh (tăng 380), Cà Mau (tăng 237), Vĩnh Long (tăng 226).

Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 25 ca Covid-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (6), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.817.721 ca nhiễm, đứng thứ 30/224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.811.863 ca, trong đó có 1.433.229 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao là  TP. HCM (505.971), Bình Dương (291.127), Đồng Nai (98.286), Tây Ninh (79.699), Hà Nội (56.735).

{keywords}

Về tình hình điều trị, có 22.662 ca công bố khỏi bệnh trong ngày, tổng số điều trị khỏi đến nay là 1.436.046 ca. Cả nước đang điều trị cho 6.257 ca nặng, bao gồm 19 ca ECMO.

Ngày hôm nay, Bộ Y tế công bố 230 ca tử vong trên cả nước. Riêng tại TP.HCM có 25 ca, trong đó có 5 ca từ Long An, Đồng Tháp, Bình Thuận,Tây Ninh chuyển đến.

Số tử vong tại các tỉnh, thành phố khác cụ thể: Đồng Nai (30), An Giang (17), Tây Ninh (17), Bình Dương (15), Vĩnh Long (14), Hà Nội (12), Long An (11), Bà Rịa - Vũng Tàu (10), Sóc Trăng (9), Đồng Tháp (9), Kiên Giang (9), Cần Thơ (9), Tiền Giang (8 ), Trà Vinh (7), Cà Mau (7), Bình Phước (4), Bạc Liêu (3), Huế (2), Khánh Hòa (2), Bình Thuận (2), Hậu Giang (2), Hải Dương (2), Đắk Lắk (1), Ninh Thuận (1), Hòa Bình (1), Lâm Đồng (1).

Tính đến nay, cả nước đã có 33.475 ca tử vong do Covid-19, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 30.631.786 mẫu. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 155.199.486 liều, riêng mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 7.407.700 liều.

Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra; thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về biến chủng này; Chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Ngày 5/1, UBND TP.HCM có văn bản khẩn chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại kit test xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR.

Trong khi đó, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ chức Lễ khởi động “Trạm ATM Oxy” và các hoạt động chống dịch của Đoàn thanh niên.

Hiện trạm ATM Oxy cấp trên địa bàn có 1.000 bình oxy loại 8 lít, 200 bình oxy loại 40 lít, hàng trăm đồng hồ đo, máy oxy và bộ chia oxy. Các bình Oxy và thiết bị y tế sẽ được cung cấp cho các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Tây Hồ, Hoàng Mai và các huyện Gia Lâm, Đông Anh hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 tại nhà.

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Cả nước thêm 16.472 ca Covid-19, Hà Nội và Hải Phòng tăng mạnh số F0

Cả nước thêm 16.472 ca Covid-19, Hà Nội và Hải Phòng tăng mạnh số F0

Bộ Y tế ngày 6/1 công bố 16.472 ca Covid-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 16.417 trường hợp do lây nhiễm trong nước, giảm 580 ca so với ngày hôm qua.

Hà Nội thêm 2.506 ca Covid-19, có 594 ca cộng đồng

Hà Nội thêm 2.506 ca Covid-19, có 594 ca cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội ngày 5/1 công bố 2.506 trường hợp Covid-19 với 594 ca cộng đồng, 1.878 ca ở khu cách ly và 34 F0 ở khu phong tỏa.

Hà Nội cử thêm lực lượng tham gia quản lý F0 điều trị tại nhà

Hà Nội cử thêm lực lượng tham gia quản lý F0 điều trị tại nhà

Bên cạnh các Trung tâm Y tế và Trạm Y tế, lực lượng Đoàn thanh niên, Mạng lưới thầy thuốc đồng hành sẽ cùng tham gia quản lý F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội.