Sau nhiều ngày chống chọi với căn bệnh ung thư gan, ca sĩ Duy Quang đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Orange Coast (California, Mỹ) vào trưa ngày 19/12.

Chỉ hơn hai tháng sau khi phát hiện ra căn bệnh ung thư gan quái ác, mặc dù đã sang Mỹ điều trị nhưng ca sĩ Duy Quang liên tục sút cân, đến nay chỉ còn 20kg. Theo thông tin từ báo Lao động, ca sĩ Duy Quang đã chết lâm sàng.

Ca sĩ tài hoa Duy Quang đã mãi mãi ra đi

Ca sĩ Duy Quang sinh năm 1950 tại Hà Nội. Ông nội anh là nhà văn Phạm Duy Tốn, hai bác là học giả Phạm Duy Khiêm (1908 - 1974), nhạc sĩ Phạm Duy Nhượng, cha là Phạm Duy Cẩn (tức nhạc sĩ Phạm Duy). Mẹ của Duy Quang là danh ca Thái Hằng, dì là danh ca Thái Thanh, cậu là nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

Giữa thập niên 1960, Duy Quang cùng với Duy Hùng, Duy Minh, Duy Cường và Thái Hiền lập ban nhạc The Dreamers (Những kẻ mơ mộng), nổi tiếng trước 1975. Duy Quang đã hát gần 600 ca khúc, thu âm khoảng 400 bài tại hải ngoại và Việt Nam.

HK