CTCP Sông Đà 1 (mã: SJC) mới đây đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường, đáng chú ý nhất là việc tái cấu trúc bộ máy HĐQT.

Cụ thể, đại hội đồng cổ đông SJC thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT gồm ông Phạm Thanh Phong - Chủ tịch HĐQT, ông Tạ Văn Trung và ông Nguyễn Bình Đông. Đồng thời, số thành viên HĐQT cũng được SJC tăng từ 3 lên 5 thành viên. Các thành viên mới của HĐQT bao gồm bà Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983), ông Phạm Khánh Phương (sinh năm 1981), ông Trịnh Văn Tôn (sinh năm 1984), ông Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1982) và ông Tạ Văn Trung (sinh năm 1956).

ĐHĐCĐ CTCP Sông Đà 1 thông qua cấu trúc bộ máy lãnh đạo. (Ảnh: SJC)

Trong số đó, ông Phạm Khánh Phương là cá nhân được biết đến nhiều với nghệ danh ca sĩ. Ông Phương trở thành cổ đông lớn của SJC khi mua vào gần 3,2 triệu cổ phiếu, tương đương 45,51% vốn điều lệ của SJC vào ngày 28/10/2022. Thời điểm hiện tại, ông Phương đã giảm tỷ lệ sở hữu tại SJC xuống còn 24,26%.

Khánh phương là nam ca sĩ gây bão với ca khúc ”Chiếc khăn gió ấm”. Bài hát được đông đảo công chúng yêu mến và nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng nhạc năm 2007.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SJC ghi nhận mức tăng gấp gần 9 lần sau 5 tháng, bất chấp thị trường chứng khoán chung đang ảm đạm. Cổ phiếu SJC từ mức 2.000 đồng/cp từ hồi tháng 8/2022 tăng một mạch lên gần 18.000 đồng/cp, thậm chí có thời điểm tăng vọt lên mức 20.000 đồng/cp.

Tăng ngoạn mục như vậy nhưng cổ phiếu SJC lại nằm trong diện hạn chế giao dịch trên sàn Upcom, chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần.

Công ty Cổ phần Sông Đà 1 tiền thân là Chi nhánh Xây dựng Sông Đà, được đổi tên thành Xí nghiệp Sông Đà số 1 trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Thủy điện Sông Đà. Ngày 26/3/1991, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra Quyết định số 130A/BXD-TCLĐ về việc thành lập lại doanh nghiệp nhà nước là Công ty xây dựng Sông Đà 1 thuộc Tổng công ty Xây dựng Thủy điện Sông Đà.

Theo báo cáo tài chính quý III/2022, tổng tài sản của SJC đạt hơn 16.000 tỷ đồng, trong khi nợ của doanh nghiệp này chiếm 93%. Về kết quả kinh doanh quý này, doanh thu thuần đạt hơn 1,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 40 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế âm 99 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái dương hơn 2,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần đạt hơn 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 44 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế âm 144 triệu đồng, còn cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 2,5 tỷ đồng.